Sạt lở bờ sông "xâm lấn" vào ngôi đền hàng trăm năm tuổi
VHO - Chính quyền thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã dùng rọ đá để khắc phục nhưng tình trạng sạt lở bờ sông gây ảnh hưởng đến một số hạng mục tại đền Cả (thờ quan Hoàng Mười) vẫn tiếp tục xảy ra.
Ngày 12.1, UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, khu vực bờ sông Minh đoạn chảy qua khu vực đền Cả (còn có tên gọi khác là Dinh đô quan Hoàng Mười hay Mỏ Hạc Linh Từ, thuộc tổ dân phố Hầu Đền, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Ngành chức năng địa phương đã cắm biển cảnh báo, hoạt động tại đền phải dừng để làm rõ nguyên nhân, nhằm tìm phương án xử lý, gia cố, bảo vệ ngôi đền hàng trăm năm tuổi.
Khu vực sạt lở tại bờ sông Minh, đoạn chảy qua khu vực đền Cả (phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)
Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh ông Nguyễn Huy Hùng thông tin: Khúc sông dài hàng chục mét bị sạt lở, khoét sâu gần 10m làm ảnh hưởng nhiều hạng mục tại ngôi đền hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh. Các hạng mục như cổng, đường vào, nền đất, sân bị đổ vỡ. Nhiều khối lượng bê tông, cây cối trôi tuột xuống lòng sông. Chính quyền địa phương phối hợp Ban quản lý di tích đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười di dời một số công trình ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngành chức năng cũng tiến hành căng dây bảo vệ xung quanh khu vực bị sạt lở, cấm người dân đến gần. Hiện, tình trạng sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại. “Trước đó, mặc dù chính quyền địa phương đã dùng rọ đá khắc phục tạm thời điểm từng bị sạt lở cạnh đền Cả nhưng không có tác dụng. Sau khi khảo sát, UBND TX.Hồng Lĩnh sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh để xin ý kiến chỉ đạo, nghiên cứu phương án khác nhằm khắc phục triệt để”, ông Hùng cho biết thêm.
Đền Cả tại vị trí trên bãi bồi ngoài bờ đê La Giang, bên bờ sông Minh nên nền đất yếu
Những năm gần đây, sau mỗi đợt mưa lũ, bờ sông Minh đoạn chảy qua địa phận P.Trung Lương liên tục xảy ra tình trạng sạt lở, lòng sông dần ăn sâu vào gần phần đất của đền Cả thờ quan Hoàng Mười nằm ngoài bãi bồi đê La Giang khiến chính quyền địa phương và người dân rất lo lắng. Ngoài đền Cả bị uy hiếp thì tuyến đê La Giang cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng do khu vực sạt lở nằm gần sát hành lang bảo vệ đê.
Nhiều hạng mục tại ngôi đền bị ảnh hưởng, chính quyền cắm biển nguy hiểm
Theo tư liệu lịch sử và truyền ngôn, đền Cả (hay còn có tên gọi Dinh đô quan Hoàng Mười hoặc Mỏ Hạc Linh Từ) hình thành cách đây trên 800 năm, vào thời nhà Lý. Đền được xây dựng trên bãi bồi ngoài đê La Giang. Đây là nơi giao nhau giữa sông Lam, sông La và sông Minh. Công trình thờ tự này đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Do nằm ngoài đê, đền Cả từng nhiều lần bị mưa lũ tàn phá.
UBND thị xã Hồng Lĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương di dời một số hạng mục của đền Cả ra khỏi vị trí nguy hiểm
Đến năm 2014, chính quyền và người dân địa phương đã khôi phục lại các hạng mục của ngôi đền nổi tiếng linh thiêng này. Trong đợt mưa lũ vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.2023, mực nước trên sông lớn, khu vực này đã bị sạt lở làm trôi hàng trăm m3 đất đá và cây cối xuống sông. Thời điểm đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh xuất cấp 390 rọ thép và 600 m3 đá hộc từ nguồn vật tư dự trữ phòng chống thiên tai của tỉnh để xử lý sạt lở bờ sông khu vực đền Cả. Bắt đầu từ đêm 10.1, tình trạng sạt lở, sụt lún tiếp tục xảy ra.
PHẠM TƯỚC