Sân chơi trí tuệ và cơ hội phát triển cho người học tiếng Nhật
VHO - Cuộc thi "Hùng biện tiếng Nhật" toàn quốc Cúp JLAN-Test lần thứ 8 vừa diễn ra thu hút sự tham gia của 16 thí sinh xuất sắc đến từ các cơ sở đào tạo tiếng Nhật trên toàn quốc.
Đây là sự kiện ý nghĩa trong khuôn khổ các hoạt động giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam, được tổ chức bởi Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN).
Phát biểu khai mạc Cuộc thi, ông Mori Takero, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, nhấn mạnh vai trò phát triển mạnh mẽ của giáo dục tiếng Nhật tại Huế và Việt Nam. Ông cho biết, việc dạy và học tiếng Nhật tại Huế đã có bước tiến lớn kể từ khi lớp Nhật ngữ “Nam Học” được thành lập vào năm 1993 tại Trường Đại học Sư phạm Huế.

Mặc dù chỉ mới bắt đầu từ những bước đi nhỏ, nhưng đến nay, tiếng Nhật đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền giáo dục tại thành phố Huế, với Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản được thành lập tại Trường Đại học Ngoại ngữ Huế vào năm 2005.
Ông Mori Takero bày tỏ sự cảm kích đối với những đóng góp không ngừng của những người đã đi đầu trong công tác giảng dạy và phát triển giáo dục tiếng Nhật tại Huế.
Ông đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Cúp JLAN-Test lần thứ 8, đặc biệt khi đây là một cơ hội quan trọng để những học sinh, sinh viên xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước tham gia giao lưu và thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Ông Sakamoto, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán (JLAN) nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Nhật Bản được tăng lên nhiều lần từ năm 2023, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Cuộc thi hùng biện bước sang năm thứ 8 phần nào củng cố mối quan hệ lâu dài giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục. Ông cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục tại Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là trong việc tổ chức các kỳ thi năng lực tiếng Nhật và các hoạt động giao lưu văn hóa.
Cuộc thi năm nay thu hút 16 thí sinh từ khắp các cơ sở đào tạo tiếng Nhật trên toàn quốc. Các thí sinh phải trải qua phần thi hùng biện trong thời gian từ 4 đến 4 phút 30 giây, với các tiêu chí đánh giá bao gồm độ chính xác của tiếng Nhật, nội dung bài hùng biện và cách trình bày.
Các thí sinh đã thể hiện những chủ đề đa dạng và thú vị, từ Quan hệ Việt – Nhật trong tương lai dưới góc nhìn của tôi, AI và việc học tiếng Nhật, đến các đề tài liên quan đến sự phát triển của giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam.

PGS. TS Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, cho biết: “Cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện bản lĩnh, khả năng sử dụng tiếng Nhật và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia".
Bà cũng nhấn mạnh rằng cuộc thi năm nay thu hút đông đảo học sinh, sinh viên yêu thích tiếng Nhật, và đây là cơ hội tuyệt vời để các thí sinh chia sẻ những góc nhìn sáng tạo về những vấn đề thiết thực trong xã hội.
Ông Nguyễn Duy Anh, Phó Ban tổ chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Học viện Nhật ngữ GAG, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: "Cuộc thi năm nay đã thu hút 16 thí sinh tài năng, đại diện cho nhiều trường đào tạo tiếng Nhật trên cả nước. Để đảm bảo tính công bằng, các bài thi sẽ được đánh giá dựa trên ba tiêu chí chính: độ chính xác của tiếng Nhật, nội dung và cách trình bày".
Bên cạnh đó, ông cho rằng, Cuộc thi là dịp để các thí sinh không chỉ thể hiện tài năng ngôn ngữ mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ông cũng cho biết, người chiến thắng giải Nhất sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt – một chuyến đi Nhật Bản trong vòng 7 ngày, là cơ hội tuyệt vời để các bạn thí sinh khám phá văn hóa và học hỏi thêm về đất nước mặt trời mọc.
Giành giải Nhất với bài hùng biện về chủ đề AI và việc học tiếng Nhật, Phan Thảo Nguyên, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, chia sẻ thông điệp mạnh mẽ về việc kết hợp công nghệ với khả năng tự học và phát triển ngôn ngữ.
Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Cúp JLAN-Test lần thứ 8 không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.
Đây là cơ hội để các thí sinh sẽ tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân và góp phần xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn giữa hai quốc gia.