Quảng Trị cử cán bộ sang Lào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
VHO - Sáng 5.9, 30 cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị lên đường sang tỉnh Khăm Muồn (Lào) để tìm kiếm và đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn trở về quê hương.
Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027.

Theo quyết định của Quân khu 4, 30 cán bộ của Đội sẽ làm nhiệm vụ tại tỉnh Khăm Muồn từ ngày 5.9.2026 đến 31.7.2027, tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Trước ngày lên đường, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lực lượng, huấn luyện, chuẩn bị phương tiện, hậu cần và các điều kiện cần thiết cho đợt công tác kéo dài gần 11 tháng.
Mỗi mùa tìm kiếm lại thêm khó khăn khi dấu tích chiến trường ngày càng lùi xa. Địa bàn rộng, nhiều khu vực rừng núi hiểm trở, trong khi thông tin về liệt sĩ và vị trí phần mộ qua nhiều năm có thể đã thay đổi, mai một. Điều này khiến việc xác minh từng nguồn tin trước khi tổ chức tìm kiếm trở nên đặc biệt quan trọng.
30 cán bộ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 làm nhiệm vụ tại tỉnh Khăm Muồn từ ngày 5.9.2026 đến 31.7.2027. Mùa khô 2026-2027, Đội được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sĩ; thời gian thực hiện nhiệm vụ dài hơn các đợt trước gần 3 tháng.
Mùa khô 2026-2027 còn đặt ra yêu cầu cao hơn khi thời gian thực hiện nhiệm vụ dài hơn các đợt trước gần 3 tháng, chỉ tiêu được giao cũng cao hơn những năm trước, với yêu cầu tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sĩ.
Giao nhiệm vụ trước giờ xuất quân, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ giữ tinh thần “tận tâm, tận lực, tận nghĩa, tận tình”, kiên trì bám địa bàn, bám dân, sâu sát cơ sở.
Để tìm được một phần mộ sau nhiều thập kỷ, hồ sơ, bản đồ và thông tin nhân chứng đều phải được nghiên cứu, đối chiếu kỹ.
Vì vậy, cùng với khảo sát thực địa, Đội số 1 được yêu cầu coi trọng công tác dân vận, tranh thủ sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Khăm Muồn trong thu thập, xác minh thông tin.

Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh. Quá trình phối hợp giữa lực lượng hai bên, sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muồn trong mỗi mùa tìm kiếm cũng tiếp tục vun đắp tình cảm, sự gắn bó giữa Việt Nam và Lào.
Sau lễ xuất quân, cán bộ, chiến sĩ Đội số 1 hành quân sang Lào, bắt đầu mùa tìm kiếm mới. Gần 11 tháng phía trước sẽ là những ngày bám địa bàn, xác minh từng nguồn tin, tìm kiếm trên những khu vực rừng núi rộng lớn với mục tiêu đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn trở về quê hương.

RSS