Quảng Ngãi xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác thủy sản IUU
VHO – Quảng Ngãi xử lý nghiêm đối với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để tăng cường thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, thời gian qua, địa phương đã ban hành kế hoạch hành động cao điểm, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5.
Trong tháng 6, hệ thống giám sát tại địa phương phát hiện 2 lượt tàu mất kết nối trên biển trên 10 ngày, đã xử phạt 1 trường hợp. Phát hiện 202 lượt mất kết nối trên 6 giờ, xử lý 12 trường hợp nhưng không xử phạt do thực hiện đúng quy trình. Có 3 tàu vượt ranh giới nhưng không xử phạt do lỗi khách quan.
Cũng trong tháng 6, các cơ quan chức năng của tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm là 25 trường hợp với số tiền 565 triệu đồng.
Về xử lý vi phạm vùng biển nước ngoài, trong tháng 6, lực lượng chức năng đang xác minh 1 trường hợp liên quan đến 1 tàu cá và 15 ngư dân vi phạm. Hiện công an tỉnh phối hợp bộ đội biên phòng điều tra, sẽ xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu môi giới hoặc tổ chức đưa người, tàu cá đi khai thác trái phép.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đáng chú ý như tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài chưa được xử lý dứt điểm, một số tàu chưa đăng kiểm, chưa lắp thiết bị giám sát, chưa cập cảng chỉ định để bốc dỡ thủy sản.
Nguyên nhân của các hạn chế là do một bộ phận ngư dân chưa nâng cao ý thức pháp luật, vẫn cố tình vi phạm. Nhiều tàu hoạt động ngoài tỉnh nhiều năm không về địa phương, gây khó khăn trong kiểm tra, xử lý

Tính đến tháng 6.2025, toàn tỉnh có 4.925 tàu cá đã đăng ký. Số tàu đã được đăng kiểm đạt 1.599 chiếc tính từ đầu năm; 3.453/3.852 tàu vẫn còn hạn đăng kiểm, chiếm 89,7%. Tỷ lệ tàu được đánh dấu gần đạt 100%.
Tỉnh đã cấp giấy phép khai thác cho 4.613 tàu, đạt tỷ lệ 93,7%; trong đó, tàu dài từ 15m trở lên đạt tỷ lệ 93,1%. Dữ liệu được nhập đầy đủ vào phần mềm VNFishbase.
Đến nay, toàn tỉnh có 2.952/3.028 tàu dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 97,5%. Danh sách các tàu chưa đủ điều kiện khai thác, chưa lắp thiết bị đã được gửi về địa phương để quản lý chặt chẽ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản - Biển đảo thành lập tổ trực 24/24 giờ để xử lý thông tin từ hệ thống giám sát tàu cá. Việc tiếp nhận, xử lý dữ liệu mất tín hiệu hoặc vượt ranh giới trên biển được thực hiện theo quy trình.
Ông Nguyễn Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong tháng 7, địa phương sẽ tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trọng tâm là thực hiện kế hoạch chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 5.
Trong đó, các sở ngành, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt là môi giới đưa tàu đi khai thác trái phép. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, lắp đặt VMS; kiểm tra, kiểm soát tại các cửa biển và cảng cá để phát hiện, ngăn chặn vi phạm.
Công tác kiểm soát sản lượng tại cảng, thu nhật ký, xác nhận và chứng nhận nguồn gốc thủy sản tiếp tục được chú trọng. Tỉnh cũng đẩy mạnh bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản, khuyến khích mô hình đồng quản lý, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân.