Quảng Ngãi: Thị trấn Chợ Chùa đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

VHO - Trong những năm qua, phong trào đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) được đẩy mạnh.

Quảng Ngãi: Thị trấn Chợ Chùa đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững - Anh 1

Ông Hồ Thanh Minh ở thị trấn Chợ Chùa là một trong những hộ tiêu biểu về ý chí tự lực vươn lên, làm giàu cho gia đình với mô hình kinh tế gia trại

Tích cực phát triển kinh tế
Ông Hồ Thanh Minh (48 tuổi), ở tổ dân phố Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa là một trong những hộ tiêu biểu về ý chí tự lực vươn lên, làm giàu cho gia đình với mô hình kinh tế gia trại. Từ chỗ khó khăn ông Minh đã vươn lên đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh”. Với nguồn vốn trợ lực ban đầu của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hành và sự quyết tâm, chịu khó học hỏi, nhạy bén trong tìm ra quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi ông Minh đã thành công. 
Đến nay, ông Minh đã có gia trại chăn nuôi theo hình thức gối đầu, bình quân trong gia trại lúc nào cũng có 68 con heo nái, 200 con heo con, 80 con heo lứa (30 kg), heo lấy thịt 70 con (80 kg -100kg). Sản phẩm heo thịt của gia trại ông Minh được hệ thống cửa hàng Naganic Quảng Ngãi bao tiêu đầu ra. Bình quân 1 ngày trại ông Minh cung cấp cho hệ  thống Naganic 2 con heo thịt (80 kg – 100 kg). Sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân hằng năm trên 500 triệu đồng. Giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 lao động, mức lương 5 triệu đồng/ tháng. 
Không những làm giàu cho gia đình, ông Minh là hội viên năng động, tích cực trong Tổ hội nghề nghiệp nuôi trồng của thị trấn Chợ Chùa, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ con giống cho hội viên nông dân nghèo ở địa phương. 

Quảng Ngãi: Thị trấn Chợ Chùa đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững - Anh 2

Ông Nguyễn Hồng đầu tư mở rộng chuồng trại, nhân đàn nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

Hỗ trợ sinh kế cho người dân
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững, thị trấn Chợ Chùa chú trọng phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hành trợ lực nguồn vốn kịp thời, đúng thời điểm cho các đối tượng chính sách. Thông qua các hội đoàn thể nhận ủy thác, tính đến thời điểm này có 589 hộ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, dư nợ 36 tỷ đồng. 
Nhờ vào nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, ông Nguyễn Hồng (45 tuổi), ở tổ dân phố Phú Bình Đông, thị trấn Chợ Chùa từ chăn nuôi nhỏ lẻ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng chuồng trại, nhân đàn. Gia trại của gia đình ông Hồng có diện tích 1.500 mét vuông; trong đó 500 mét vuông là khu chuồng trại nuôi 12 con bò lai 3B/lứa; 13 con heo nái giống siêu nạc (bình quân mỗi năm sinh sản trên 300 con heo con xuất bán); còn lại 1.000 mét vuông ông Hồng dành để trồng cỏ cho bò ăn.  

Quảng Ngãi: Thị trấn Chợ Chùa đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững - Anh 3

Mô hình chăn nuôi của gia đình ông Hồng

“Nếu không có nguồn vốn giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thì gia đình “không dám” mở rộng chăn nuôi như hiện nay, nguồn vốn tiếp sức cho gia đình những lúc khó khăn nhất, giờ chuồng trại kiên cố rồi, con giống ban đầu cũng đã được nhân đàn, gia đình an tâm chú trọng khâu kỹ thuật nuôi, phòng bệnh khoa học để việc phát triển kinh tế gia đình ngày càng đi lên”, ông Hồng cho hay. 
Cùng với đó, các tổ chức chính trị xã hội ở thị trấn Chợ Chùa bằng nhiều hình thức hoạt động đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực như: Phong trào nông dân sản xuất giỏi; mô hình “Trao heo giống giúp nông dân”; Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi, trồng trọt; Tổ hội nghề nghiệp nuôi bò… Một trong những hộ cận nghèo đầu tiên được nhận heo giống sinh sản của mô hình “Trao heo giống giúp nông dân”, ông Nguyễn Đống, tổ dân phố Phú Bình Đông, thị trấn Chợ Chùa vui mừng cho hay: “Được sự động viên, hướng dẫn của Hội Nông dân trước khi nhận heo giống gia đình đã làm được chuồng, tập huấn về chăn nuôi, phun thuốc khử trùng chuồng nuôi với hy vọng việc chăn nuôi sẽ thuận lợi”. 

Quảng Ngãi: Thị trấn Chợ Chùa đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững - Anh 4

Mô hình “Trao heo giống giúp nông dân”

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Chợ Chùa Võ Thanh Qúy cho biết, điều kiện nông dân tham gia mô hình là hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, phải có chuồng nuôi đảm bảo. Nhận heo giống về nuôi lứa sinh sản đầu tiên giao lại 1 con heo giống cho tổ chức Hội Nông dân để Hội tiếp tục trao heo giống cho các hộ nghèo, khó khăn khác ở địa phương. Hội viên được tập huấn về chăn nuôi. 
“Qua mô hình địa phương mong muốn giúp đỡ và tạo mọi điệu kiện cho nông dân nghèo, khó khăn xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tăng gia sản xuất, vươn lên trong cuộc sống”, ông Qúy bày tỏ.
Quan tâm chăm lo người nghèo
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, thị trấn Chợ Chùa đã ban hành kịp thời các văn bản để căn cứ thực hiện công tác giảm nghèo. Trong đó, điểm nổi bật là đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong thực hiện công tác giảm nghèo, để từng bộ phận, mặt trận, hội đoàn thể, tổ dân phố căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.  
Đồng thời, thực hiện các chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống cho hộ thuộc diện bảo trợ xã hội gắn với mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ về giáo dục, vay vốn tín dụng ưu đãi. Thực hiện có kết quả các dự án về giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình; Truyền thông về giảm nghèo đa chiều; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. 

Quảng Ngãi: Thị trấn Chợ Chùa đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững - Anh 5

Đoàn thanh niên thị trấn Chợ Chùa và đơn vị thiện nguyện trao quà hộ có hoàn cảnh khó khăn

Nhờ đó, đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn Chợ Chùa giảm xuống còn 68 hộ, giảm 10 hộ so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch, chiếm tỉ lệ 2,41%; hộ cận nghèo 205 hộ, giảm 49 hộ so với năm 2022, chiếm tỉ lệ 7,27%  đạt so kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,2 triệu đồng/người/năm, tăng trên 1,3 triệu đồng/người/năm so với năm 2022.   
Theo ông Trần Tấn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Chùa, địa phương xác định giải pháp phát triển kinh tế - xã hội  gắn với giảm nghèo bền vững phải chú trọng hỗ trợ cây, con giống, vật nuôi cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong quá trình hỗ trợ địa phương đã thành lập tổ rà soát để xác định hộ gia đình nào có đủ điều kiện về lao động, chuồng trại sẽ ưu tiên hỗ trợ cho hộ gia đình đó để tránh việc khi hỗ trợ cây giống, vật nuôi mà hộ được hỗ trợ không có điều kiện để nuôi trồng, chăm sóc. Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu, có phương án sản xuất kinh doanh được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội; được tiếp cận các chương trình dự án, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. 

Quảng Ngãi: Thị trấn Chợ Chùa đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững - Anh 6

Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,2 triệu đồng/người/năm

“Thị trấn Chợ Chùa tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo của người nghèo với các hình thức phù hợp. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đặc biệt, từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã góp phần giải quyết việc làm mới cho người dân ở địa phương khoảng 325 người/ năm”, ông Tâm cho biết thêm. 

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc