Quảng Ngãi: Sắn bán không được, nông dân “ngậm đắng nuốt cay” đổ bỏ

VHO - Hơn 1.000 tấn củ sắn (hay còn gọi củ đậu) của nông dân xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) rớt giá mạnh, dù chấp nhận chịu lỗ nhưng vẫn không có bóng dáng thương lái nào đến thu mua. Để “giải cứu” đầu ra cho sắn, giúp người dân gỡ lại được phần nào vốn liếng đã bỏ ra, Hội Nông dân xã kêu gọi các đơn vị trong tỉnh Quảng Ngãi mua hỗ trợ cho nông dân.

Quảng Ngãi: Sắn bán không được, nông dân “ngậm đắng nuốt cay” đổ bỏ - Anh 1

Ngậm ngùi đổ bỏ sắn cho bò ăn

Vụ mùa năm nay, bà Nguyễn Thị Ngoan, thôn Dương Quang, xã Đức Thắng trồng hơn 6 sào củ sắn (500m2/sào) với sản lượng ước đạt khoảng 18 - 20 tấn. Bỏ ra chi phí hàng chục triệu đồng đầu tư phân, giống, chưa tính công nhưng đến thời điểm này, bà Ngoan chỉ mới bán ra được vài tạ củ sắn.
Bà Ngoan cho hay, người dân ở đây từ khi sinh ra đã gắn với nghề trồng củ sắn. Bản thân tôi cũng đã có hơn 30 năm trồng loại cây này, nhưng chưa năm nào gặp khó như năm nay. Nếu những năm trước giá sắn dù giảm xuống thấp vẫn có đầu ra. Thì nay, củ sắn rớt giá thảm vẫn không thể tiêu thụ được.

Quảng Ngãi: Sắn bán không được, nông dân “ngậm đắng nuốt cay” đổ bỏ - Anh 2

Nông dân đứng ngồi không yên vì củ sắn dù rớt giá vẫn không có người mua

Theo người dân, hiện tại thương chỉ mua củ sắn tròn, to, đẹp với giá tại ruộng khoảng 1.800 đồng/kg. Còn củ sắn khía, có chất lượng tương tự nhưng thương lái không thu mua.
Những năm trước, củ sắn rất được thị trường ưa chuộng, giá bán có năm lên đến 7.000- 8.000 đồng/kg vẫn không đủ để bán ra. Còn năm nay, bà con đang đối mặt nguy cơ mất Tết vì thua lỗ nặng, không thu được vốn đầu tư.
Ông Nguyễn Tư (64 tuổi) có 10 sào củ sắn đang kỳ thu hoạch với sản lượng hơn 20 tấn. Dù trồng giống sắn tròn nhưng đến nay ông Tư mới được 1 tấn. Không đợi được thương lái thu mua, ông Tư đành nhổ lần củ sắn cho bò ăn.
Ông Tư chia sẻ, sắn từ lúc trồng đến khi thu hoạch mất từ 4 - 6 tháng. Thời gian đó chúng tôi không chỉ bỏ tiền bạc mà còn rất nhiều công để chăm sóc. Hy vọng duy nhất của chúng tôi lúc này là có được sự chung tay, hỗ trợ của người dân gần xa, giúp chúng tôi tiêu thụ, vớt vát được phần nào số tiền đầu tư để trang trải trong vụ tới.

Quảng Ngãi: Sắn bán không được, nông dân “ngậm đắng nuốt cay” đổ bỏ - Anh 3

Ngổn ngang sắn ngoài đồng

Bà Bùi Thị Lan (58 tuổi) cho biết, nông dân đổ biết bao nhiêu giống, phân bón, công chăm sóc mà không thu được đồng nào. Mấy hôm nay, nhiều hộ dân nhổ bớt để lấy đất vì đã tới thời điểm xuống giống cây trồng khác nhưng hiện vẫn ngổn ngang sắn ngoài đồng. Bà Lan cũng trồng 6 sào đến kỳ thu hoạch, bà mới nhờ Đoàn thể, Hội Nông dân địa phương kết nối bán được 5 tấn, hiện giờ vẫn còn hơn 16 tấn ngoài ruộng.
Ông Hồ Minh Lin (63 tuổi) nói: “Cây sắn cứ 1 kg giống là 950.000/kg, 6 sào gieo xuống hơn 6kg giống tính ra gần 5 triệu, nhưng nông dân không chỉ giống còn phân bón, thuê nhân công. Nói chung, anh em cùng nhau làm, người này làm cho người kia, lấy công làm lời. Giá cả năm nay quá bấp bênh, giá sắn chỉ 1.800 đồng/kg, giảm hơn ¼ so với những năm trước đó mà thương lái còn không đến thu mua, tồn đọng đầy ruộng”.

Quảng Ngãi: Sắn bán không được, nông dân “ngậm đắng nuốt cay” đổ bỏ - Anh 4

Nghề trồng sắn là nghề truyền thống mang lại nguồn thu nhập chính của người dân thôn Dương Quang

Nghề trồng củ sắn được xem là nghề truyền thống, mang lại nguồn thu nhập chính của người dân thôn Dương Quang. Toàn thôn có hơn 400 hộ dân, trong đó đã có 300 hộ trồng củ sắn. Đây là vùng trồng củ sắn lớn nhất tỉnh với diện tích khoảng 36ha, sản lượng đạt khoảng 1.400 tấn/năm.
Chủ tịch UBND xã Đức Thắng Nguyễn Tấn Việt cho biết, trước đây, củ sắn tại địa phương sau khi thu hoạch chủ yếu được tiêu thụ tại các tỉnh miền nam. Tuy nhiên năm nay, không hiểu vì sao không tiêu thụ được. Hiện, địa phương đã phối hợp cùng các hội đoàn thể kêu gọi người dân trong tỉnh mua hỗ trợ, tuy nhiên đến thời điểm này số lượng tiêu thụ vẫn khá ít so với sản lượng sắn tồn đọng trong dân.

Quảng Ngãi: Sắn bán không được, nông dân “ngậm đắng nuốt cay” đổ bỏ - Anh 5

Người dân tìm kiếm đầu ra cho củ sắn

Để “giải cứu” đầu ra cho sắn, giúp người dân gỡ lại được phần nào vốn liếng đã bỏ ra, Hội Nông dân xã Đức Thắng kêu gọi các huyện, đơn vị trong tỉnh Quảng Ngãi mua hỗ trợ cho nông dân. “Hiện mới chỉ giải quyết 400 tấn và vẫn tồn đọng 1.000 tấn, sắn đã tới thời kỳ cuối thu hoạch không thể để quá lâu dưới đất, do vậy, địa phương đang tích cực kêu gọi, vận động hỗ trợ thu mua giúp nông dân”, ông Việt nói.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc