Quảng Bình chuẩn bị nhiều phương án ứng phó với bão số 6

TÂN BÌNH

VHO - Để ứng phó với bão số 6, tỉnh Quảng Bình đã có lệnh cấm biển từ 0 giờ ngày 27.10 và đặt ra các tình huống để sẵn sàng, chủ động phòng, tránh. Sân bay Đồng Hới sẽ tạm dừng hoạt động từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 27.10.

Quảng Bình chuẩn bị nhiều phương án ứng phó với bão số 6 - ảnh 1
Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra công tác ứng phó với bão số 6 tại âu neo đậu tàu thuyền

Tối 26.10, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, đến 19h cùng ngày hầu hết tàu thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Bình đã vào bờ tránh trú an toàn.

Quảng Bình hiện có gần 6.200 phương tiện và gần 18.700 lao động hoạt động trên biển. Đến tối ngày 26.10, chỉ còn 8 tàu với 56 lao động đang hoạt động trên vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, ngoài khu vực nguy hiểm.

Ở trên bờ theo rà soát, tỉnh Quảng Bình có 167 điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở núi, khu dân cư và sạt lở bờ sông, biển, trong đó có 10 điểm có nguy cơ cao, đặc biệt nguy hiểm.

Quảng Bình chuẩn bị nhiều phương án ứng phó với bão số 6 - ảnh 2
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình kiểm tra công tác kêu gọi tàu thuyền đang đánh bắt trên biển đến nơi tránh trú an toàn phòng, chống bão số 6

Về phương án ứng phó với bão số 6, lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Bình đã đặt ra các tình huống. Nếu có bão đổ bộ thì các địa phương ở tỉnh sẵn sàng sơ tán, di dời 29.125 hộ dân. Còn lũ lụt trên báo động 3 sẽ di dời 18.967 hộ; do sạt lở di dời khẩn cấp 856 hộ với 3.610 khẩu chủ yếu ở khu vực miền núi và khu vực biên giới có địa hình phức tạp.

Tối ngày 26.10, thời tiết ở Quảng Bình se lạnh, không có mưa nhưng trời khá âm u. Dự báo từ sáng 27.10, trên đất liền ven biển của Quảng Bình có gió bão cấp 6-7 và mưa to đến rất to.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai công tác ứng phó với bão số 6 với phương châm “4 tại chỗ”. Người dân thường xuyên theo dõi diễn biến của bão và chủ động ứng phó với thiên tai một cách chủ động.