Quảng Ngãi:

Phát hiện, xử lý dứt điểm ổ dịch tả lợn châu Phi

NHƯ ĐỒNG

VHO - Hiện tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp. Tại Quảng Ngãi nhiều xã, phường xuất hiện dịch bệnh, khiến các địa phương đối mặt với nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Phát hiện, xử lý dứt điểm ổ dịch tả lợn châu Phi - ảnh 1
Đưa lợn bị dịch tả lợn châu Phi đi tiêu hủy

Tại Quảng Ngãi, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 184 cơ sở chăn nuôi, gần 1.300 con heo bị tiêu hủy, tổng trọng lượng hơn 63 tấn.  

Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường, đặc khu huy động lực lượng, nguồn lực hợp pháp để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; kiên quyết tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh; thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ người chăn nuôi.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bùng phát do lơ là, thiếu trách nhiệm.

Các địa phương cũng được yêu cầu hướng dẫn người dân tăng cường vệ sinh chuồng trại, áp dụng biện pháp phòng bệnh, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; kiểm soát chặt cơ sở giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo hoặc mua bán, vận chuyển, vứt xác lợn chết gây ô nhiễm môi trường.

Phát hiện, xử lý dứt điểm ổ dịch tả lợn châu Phi - ảnh 2
Khu vực xử lý lợn dịch bệnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng chăn nuôi, thú y bám sát cơ sở, giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch; thành lập các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn phòng chống dịch; cập nhật số liệu đầy đủ, kịp thời trên hệ thống quản lý dịch bệnh động vật.

Công an tỉnh phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm việc buôn bán, vận chuyển lợn không bảo đảm an toàn; Sở Công Thương tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc; Sở Tài chính bố trí kinh phí kịp thời; các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ và biện pháp phòng dịch.

UBND tỉnh yêu cầu tất cả đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện, nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hạn chế thiệt hại cho ngành chăn nuôi.