Phát hiện thêm 6 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi
VHO - Sau hơn 4 tháng triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm”, từ những ký ức của cựu chiến binh, lời kể của người dân đến việc đối chiếu bản đồ tác chiến, tư liệu lịch sử, Quảng Ngãi đã xác định thêm 6 khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ.

Chiều 13.7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại tỉnh Quảng Ngãi.
Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động đồng bộ các lực lượng, đẩy mạnh thu thập thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân; đồng thời tăng tốc khảo sát thực địa, lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu và đối chiếu hồ sơ, bản đồ tác chiến.
Tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm), lực lượng chức năng kết hợp nhiều biện pháp như sử dụng radar xuyên đất, máy dò kim loại, đào thủ công và cơ giới để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đến nay, địa phương đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.
Đáng chú ý, cả 3 hài cốt đều còn mẫu xương phục vụ giám định ADN và nhiều di vật của bộ đội Việt Nam được phát hiện cùng quá trình khai quật, mở ra cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ sau nhiều năm.
Trên cơ sở khảo sát, xác minh và đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khoanh vùng thêm 6 khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ, gồm: Khu vực phía Tây sân bay Kon Tum; khu quy hoạch xây dựng của Tập đoàn FLC; ngã 5 vòng xoay Đăk Cấm; khu vực Đài quan sát pháo binh và Cô nhi viện; Nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum (phường Đăk Cấm); ngã ba đường Nguyễn Sinh Sắc - Lạc Long Quân.

Đánh giá cao kết quả bước đầu của địa phương, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho rằng Quảng Ngãi đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chiến dịch “500 ngày đêm”, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu nhân chứng trực tiếp và tư liệu lịch sử hạn chế. Vì vậy, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm.
Đối với 6 khu vực mới có thông tin nghi còn hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu khẩn trương tổng hợp, rà soát, đối chiếu, xác minh kỹ các nguồn tin; trường hợp cần thiết tổ chức hội thảo để thống nhất phương án tìm kiếm. Quân khu 5 cùng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ lực lượng, phương tiện và điều phối thiết bị radar xuyên đất phục vụ khảo sát.

Riêng tại khu vực đường Trường Chinh, đoàn công tác thống nhất chủ trương hoàn trả mặt bằng đối với những vị trí đã tìm kiếm nhưng không phát hiện hài cốt, đồng thời tiếp tục xác minh thông tin, nghiên cứu mở rộng phạm vi và đào sâu hơn tại các vị trí còn dấu hiệu nhằm nâng cao khả năng phát hiện.
Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, không chờ đến dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đồng thời chủ động tăng cường lực lượng trong mùa mưa để bảo đảm tiến độ của Chiến dịch 500 ngày đêm.
Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh cần tiếp tục lập, hoàn thiện bản đồ tìm kiếm, quy tập; tổng hợp đầy đủ các nguồn thông tin, tổ chức rà soát, xác minh, hội thảo kỹ lưỡng để tập trung vào những khu vực được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ tập thể, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà Quân khu giao.

RSS