Những mái nhà mới, những nghĩa tình còn mãi
VHO - Những căn nhà tình nghĩa được trao tặng các gia đình còn khó khăn ở Thanh Hóa trở thành những mái ấm của tình người, nơi sự sẻ chia và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được gửi gắm bằng những việc làm cụ thể.

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2.9, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 28.8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Quốc Việt ở tổ dân phố Nghĩa Môn, phường Bỉm Sơn và gia đình bà Nguyễn Thị Chính ở thôn Yên Phú, xã Tống Sơn.
Đây là hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở và điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.
Tại mỗi gia đình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng của tỉnh và bàn giao căn nhà tình nghĩa sau khi hoàn thành.

Chia sẻ niềm vui với các gia đình trong ngày nhận nhà mới, ông Nguyễn Hồng Phong trân trọng cảm ơn những đóng góp của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà các nạn nhân chất độc da cam và gia đình đang phải đối mặt.
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Cùng ngày 28.8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà hỗ trợ và bàn giao nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Hằng ở thôn Quảng Thi 1, xã Thọ Lập và gia đình ông Lê Viết Lịch ở thôn Cẩm Long, xã Thọ Long.
Đây cũng là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở trước đây đã xuống cấp, cần được hỗ trợ để có điều kiện ổn định cuộc sống.
Tại các gia đình, đại diện địa phương báo cáo quá trình triển khai xây dựng nhà ở, từ rà soát, xác định đúng đối tượng đến vận động nguồn lực, tổ chức thi công và hoàn thiện công trình.
Trong quá trình đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân địa phương đã cùng chung tay, góp sức để những căn nhà sớm hoàn thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Ông đánh giá việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ giúp các gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các gia đình vươn lên.
Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các gia đình chính sách, nhất là những hộ còn khó khăn, để các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.
Trước đó, chiều 26.8, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao nhà cho gia đình bà Lê Thị Ngân ở thôn Hoạch Phúc, xã Thiệu Hóa và gia đình bà Trần Thị Trang ở thôn Trí Cường 3, xã Thiệu Quang.

Theo báo cáo, trong đợt này, xã Thiệu Hóa có 3 đối tượng, xã Thiệu Quang có 2 đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà.
Đáng chú ý, tính chung trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có 59 đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây dựng nhà.
Tại lễ bàn giao, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, mỗi căn nhà được hoàn thành là một việc làm cụ thể hóa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với những gia đình có công, gia đình còn khó khăn.
Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự vào cuộc của các địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai chương trình; đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành với gia đình chính sách, chủ động tháo gỡ khó khăn để nâng cao đời sống người dân.
Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ một khoản kinh phí, chương trình còn cho thấy sự chung tay của cả cộng đồng. Từ cán bộ, đảng viên đến các đoàn thể và người dân cơ sở, mỗi sự đóng góp về vật chất, ngày công đều góp phần hoàn thiện những mái ấm nghĩa tình.
Trong niềm vui nhận nhà mới, các gia đình bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm của tỉnh, các sở, ngành, địa phương và bà con lối xóm.
Những căn nhà mới không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt về chỗ ở mà còn mang theo sự sẻ chia, tri ân đối với những gia đình đã chịu nhiều thiệt thòi do hậu quả chiến tranh.

RSS