Nhiều trường học ở Nghệ An chưa thể trở lại trường do lũ lụt

PHẠM NGÂN

VHO - Sau bão số 10, mưa lớn kéo dài và xả lũ khiến nhiều khu vực ở Nghệ An bị ngập sâu, hàng chục trường học hư hỏng nặng. Đến ngày 7.10, toàn tỉnh vẫn còn 26 trường chưa thể đón học sinh trở lại.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, trong số 26 trường bị ảnh hưởng có 22 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở.

Riêng 10 trường vẫn đang bị ngập hoặc đường vào trường bị chia cắt, khiến giáo viên và học sinh không thể di chuyển.

Các trường còn lại tuy nước đã rút nhưng nhiều phòng học bị tốc mái, tường nứt, mất điện hoặc thiết bị dạy học hư hỏng nặng nên chưa thể khắc phục xong.

Nhiều trường học ở Nghệ An chưa thể trở lại trường do lũ lụt - ảnh 1
Trường TH Phạm Hồng Thái bị thiệt hại nặng, bùn đất phủ một lớp dày đặc

Tại Trường Mầm non Châu Nhân (xã Lam Thành), công tác khắc phục được triển khai ngay khi nước rút. Trong khuôn viên, bùn đất vẫn còn đọng lại, bàn ghế và đồ chơi trẻ em xếp ngổn ngang.

Cô Nguyễn Thị Linh, Hiệu trưởng Trường mầm non Châu Nhân, xã Lam Thành cho biết: “Ngay sau khi nước rút, chúng tôi đã huy động toàn bộ giáo viên, phụ huynh cùng các lực lượng tại địa phương ra quân dọn dẹp.

Mấy ngày nay, ai cũng làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để kịp đón trẻ trở lại. Tuy nhiên, do học sinh mầm non dễ mắc bệnh sau lũ, nhất là đau mắt đỏ và bệnh về đường hô hấp, nên trường phải phun khử khuẩn, xịt muỗi và đảm bảo vệ sinh tuyệt đối trước khi mở cửa lại.”

Còn tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Lam Thành), nước lũ dâng cao khiến nhiều phòng học, thư viện và kho thiết bị bị ngập sâu gần 1 mét.

Thầy Phan Văn Thuần, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi bị thiệt hại khá nặng. Gần như toàn bộ bàn ghế, sách vở, thiết bị dạy học bị ngấm nước. Nhà trường đã báo cáo để xin hỗ trợ khẩn cấp.”

Nhiều trường học ở Nghệ An chưa thể trở lại trường do lũ lụt - ảnh 2
Nhiều trường học Nghệ An vẫn chưa thể đón học sinh trở lại trường

Tại các xã Thanh Chương, Hưng Nguyên, Yên Thành, Tân Kỳ và Quỳ Châu... cũng chịu ảnh hưởng nặng. Một số tuyến đường bị sạt lở, chia cắt khiến việc đi học trở nên nguy hiểm.

Ở Trường Tiểu học Thanh Thịnh (xã Thanh Chương), nước lũ vừa rút thì lớp học lại bị mất điện và thiếu nước sinh hoạt, giáo viên phải tự múc nước, lau chùi từng bàn ghế.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: “Mưa lũ đã khiến hoạt động dạy học ở nhiều địa phương bị đình trệ. Sở đã yêu cầu các phòng giáo dục khẩn trương rà soát thiệt hại, thống kê nhu cầu hỗ trợ, đặc biệt là các thiết bị dạy học và đồ dùng học sinh.

Ngành cũng phối hợp với chính quyền và các tổ chức xã hội để hỗ trợ các trường bị thiệt hại nặng sớm ổn định trở lại. Việc dạy học chỉ được phép tổ chức khi đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh và giáo viên.”

Trước mắt, các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp trường lớp và huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ học sinh vùng ngập. Nhiều phụ huynh, đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân tự vệ vẫn đang tích cực giúp các trường dọn bùn, phơi sách, sửa bàn ghế.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, với tinh thần “tạm dừng đến trường, không dừng học” vẫn được duy trì. Một số giáo viên tại vùng bị ảnh hưởng đã linh hoạt giao bài tập, hướng dẫn học sinh học trực tuyến hoặc tại nhà.