TP.HCM:

Nhiều biển hiệu vi phạm pháp luật quảng cáo

HOÀNG HẢI

VHO - Luật quảng cáo hiện hành quy định rõ về tiêu chuẩn biển hiệu, hoạt động quảng cáo trên phương tiện giao thông và quảng cáo ngoài trời. Thế nhưng, nhiều cửa hàng kinh doanh điện tử, điện máy trên địa bàn TP.HCM vẫn thực hiện quảng cáo thương hiệu và sản phẩm sai quy định, thậm chí có thương hiệu cố tình vi phạm nhiều lần.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Văn Hóa trong thời gian qua cho thấy, tình trạng sai phạm nói trên phổ biến tại các cửa hạng kinh doanh điện máy như: Điện Máy Xanh, Thế giới di động, CellphoneS… và các cửa hàng kinh doanh thuốc tây.

Thậm chí có trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo sai quy định, nhưng cơ sở kinh doanh vẫn chây ì, không thực hiện.

“Vô tư” vi phạm quy định về hoạt động quảng cáo

“Vô tư” vi phạm quy định về hoạt động quảng cáo

VHO - Luật Quảng cáo hiện hành không cho phép thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Đồng thời nghiêm cấm hành vi quảng cáo ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông…

Điều 34 Luật Quảng cáo hiện hành quy định rõ, biển hiệu ngang có chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. Đối với biển hiệu dọc, chiều ngang tối đa mà 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao tối đa của tầng nhà nơi đặt biển hiệu; biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa…

Nhiều biển hiệu vi phạm pháp luật quảng cáo - ảnh 2
Biển hiệu cơ sở kinh doanh vi phạm Luật Quảng cáo hiện hành

Bên cạnh đó, biển hiệu phải có đầy đủ nội dung tên cơ sở sản xuất, kinh doanh đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa chỉ, điện thoại; chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định điều 18 của Luật này.

Tuy nhiên, bất chấp quy định nói trên, hàng loạt cửa hàng kinh doanh trên địa bàn TP.HCM xây dựng biển hiệu có kích thước vượt chuẩn cho phép, biến tướng thành bảng quảng cáo ngoài trời sai quy định, che kín không gian thoát hiểm… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Cụ thể, tại cửa hàng kinh doanh số 451 đường Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì tồn tại biển hiệu biến tướng thành bảng quảng cáo ngoài trời với chiều ngang hàng chục mét, chiều cao vượt quá tầng nhà hơn 2m, trên nóc còn có nhiều thanh đèn chiếu sáng vươn ra ngoài. 

Nhiều biển hiệu vi phạm pháp luật quảng cáo - ảnh 3
Biển hiệu tại cửa hàng kinh doanh số 451 đường Lê Trọng Tấn (phường Tân Sơn Nhì) xây dựng sai quy định

Quan sát bằng mắt thường cũng thấy toàn bộ diện tích biển hiệu này vượt tiêu chuẩn quy định cho phép. Nội dung cũng không tuân theo quy định của pháp luật quảng cáo hiện hành. 

Trên biển hiệu này thể hiện logo cùng các dòng chữ: ĐIỆN MÁY XANH, thegioididong.com, topZoNE – By thegioididong. Ngoài ra, còn xuất hiện dày đặc logo và các thương hiện điện tử như: LG, TOSHIBA, GREE, AQUA, Midea, Panasonic, TCL, SONY, Electrolux…

Phía dưới biển hiệu, trước cửa hàng còn có nhiều bảng standee và băng rôn quảng cáo, cùng hàng loạt sản phẩm hàng hóa trưng bày lấn chiếm vỉa hè. Điều này cho thấy, cửa hàng không chỉ vi phạm Điều 34 Luật quảng cáo hiện hành mà còn vi phạm về trật tự đô thị.

Tại cửa hàng kinh doanh khác của thương hiệu “the.gioididong.com” ở số 304  đường Tô Hiến Thành (phường Hòa Hưng), biển hiệu tại cửa hàng này cũng vi phạm quy định tại Điều 34 Luật Quảng cáo hiện hành. 

Nhiều biển hiệu vi phạm pháp luật quảng cáo - ảnh 4
Nhiều bảng quảng cáo áp tường tại địa điểm kinh doanh số 304 đường Tô Hiến Thành (phường Hòa Hưng) vi phạm pháp luật về quảng cáo

Ngoài ra còn có 3 bảng quảng cáo áp tường sai quy định, trong đó 2 bảng có nội dung quảng cáo hình ảnh điện thoại iPhone 17 Pro cùng hình ảnh và nhận diện của thương hiệu Apple.

Chưa hết, tại địa điểm kinh doanh Thế giới di động địa chỉ số 482 đường Hồng Bàng (phường Minh Phụng) cũng xuất hiện các biển hiệu và bảng quảng cáo áp tường sai quy định có kích thước lớn, nội dung quảng cáo hình ảnh điện thoại iPhone 17 Pro cùng hình ảnh và nhận diện của thương hiệu Apple.

Nhiều biển hiệu vi phạm pháp luật quảng cáo - ảnh 5
Biển hiệu và bảng quảng cáo "khủng" tại địa chỉ số 482 đường Hồng Bàng, phường Minh Phụng

Đáng nói hơn, tình trạng sai phạm nói trên không chỉ diễn ra ở một vài địa điểm, mà diễn ra ở hàng loạt cửa hàng kinh doanh của thương hiệu Điện máy xanh và Thế giới di động trên địa bàn TP.HCM.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các thương hiệu Thế giới di động và Điện máy xanh thuộc công ty con vận hành chuỗi bán lẻ trong hệ sinh thái Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG).

Nhiều biển hiệu vi phạm pháp luật quảng cáo - ảnh 6
Bảng quảng cáo áp tường tại cơ sở kinh doanh ngã tư đường Cao Thắng và Ba Tháng Hai có "dấu hiệu" vi phạm Luật Quảng cáo

Không chỉ vi phạm trên biển hiệu, thương hiệu Điện máy xanh còn vi phạm quảng trên phương tiện giao thông. Cụ thể, Luật Quảng cáo hiện hành không cho phép thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. 

Thế nhưng ghi nhận thực tế của phóng viên Văn Hóa vào ngày 11.4 cho thấy, thương hiệu Điện Máy Xanh được dán quảng cáo ở mặt trước và mặt sau trên 2 xe buýt thoáng nóc mang biển số 50F-04236 và 50E-19054, đậu tại khu vực Công viên 30.4 và Nhà thờ Đức Bà thuộc phường Sài Gòn.

Nhiều biển hiệu vi phạm pháp luật quảng cáo - ảnh 7
Thương hiệu Điện Máy Xanh quảng cáo phía sau xe buýt thoáng nóc đậu trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn

Đây không phải lần đầu thương hiệu Điện Máy Xanh vi phạm quảng cáo trên phương tiện giao thông. Trước đó vào tháng 12.2025, Văn Hóa cũng đã có bài phản ánh tình trạng quảng cáo sai phạm của thương hiệu này, nhưng đến nay tiếp tục tái phạm.

Nhiều biển hiệu vi phạm pháp luật quảng cáo - ảnh 8
Thương hiệu Điện Máy Xanh quảng cáo phía trước xe buýt thoáng nóc đậu bên cạnh nhà thờ Đức Bà, phường Sài Gòn

Trước thực trạng này, dư luận đặt câu hỏi nghi vấn phải chăng doanh nghiệp cố tình vi phạm hoạt động quảng cáo, hay cơ quan chức năng “làm ngơ” cho doanh nghiệp ngang nhiên công khai vi phạm? Văn Hóa sẽ tiếp tục phản ánh, làm rõ!