Nghĩa tình thầy thuốc quân hàm xanh

NHƯ ĐỒNG

VHO – Các thế hệ thầy thuốc quân y Bệnh xá B21, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã cùng với ngành y tế địa phương thực hiện khám, chữa bệnh cho bộ đội và Nhân dân trên địa bàn, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu”.

Nghĩa tình thầy thuốc quân hàm xanh - ảnh 1
Bà Bùi Thị Kia ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư nghĩa được bác sĩ chụp phim, tư vấn bệnh

Bệnh xá B21, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi vừa khánh thành và đưa vào sử dụng công trình phòng vật lý trị liệu phục hồi chức năng với nhiều trang thiết bị hiện đại.

Để đảm bảo nhu cầu điều trị giúp cho bệnh nhân mắc các vấn đề về cơ, xương khớp rút ngắn quá trình điều trị, mang lại hiệu quả trị liệu cao, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Tạ Anh Phú là một trong những y sĩ, kỹ thuật viên trẻ có thành tích nổi bật tại đơn vị được giao đảm nhận một nhiệm vụ mới.

Với kiến thức và kinh nghiệm được học tập ở các trường y trong quân đội cùng với sự mày mò nghiên cứu, anh cùng đội ngũ y bác sĩ tại bệnh xá luôn là chỗ dựa tin cậy để nhân an tâm khám và điều trị lâu dài.

“Tôi được gia đình đưa xuống Bệnh xá B21 chụp phim, bác sĩ phát hiện bị đĩa đệm với gai cột sống. Tôi ở đây nửa tháng để tập vật lý trị liệu, nhờ bác sĩ luôn tận tình, chu đáo lo lắng hàng ngày nên tôi cũng an tâm hơn”, bà Bùi Thị Kia, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa chia sẻ.

Nghĩa tình thầy thuốc quân hàm xanh - ảnh 2
Bệnh xá B21 đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ bệnh nhân

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh xá đã đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, nâng cấp sửa chữa bổ sung hệ thống thiết bị phục vụ công tác quản lý điều hành khám chữa bệnh như: máy siêu âm màu 3D, máy chụp X- quang kỹ thuật số, thiết bị đếm tế bào máu, máy xét nghiệm tự động nhiều thông số...

Ngoài ra, mỗi y, bác sĩ luôn không ngừng tìm tòi, nghiên cứu các phương pháp điều trị mới khám chữa bệnh Đông - Tây y kết hợp, đạt hiệu quả cao. Với phương pháp điều trị bằng kỹ thuật đông y này giúp người bệnh mắc các bệnh ngoài da, cảm, sốt thông thường nhanh chóng hồi phục, có thể ra viện sau 1 - 2 ngày…

Bà Trịnh Thị Tuyết, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi bày tỏ: “Tôi có con đi nghĩa vụ quân sự nên được cấp bảo hiểm y tế. Mỗi lần đau ốm là tôi lên đây khám bệnh, máy móc hiện đại, bác sĩ rất nhiệt tình. Bệnh nhân ai đến đây điều trị cũng hài lòng”.

Nghĩa tình thầy thuốc quân hàm xanh - ảnh 3
Bác sĩ đang thăm khám cho bộ đội và nhân dân

Thượng tá Trần Thanh Trung, Bác sĩ Chuyên khoa II, Bệnh xá B21, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đặc thù của chúng tôi là bác sĩ quân y, do đó ngoài công việc thường xuyên chúng tôi còn thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do các cấp phân công.

“Trong mọi công việc, hoàn cảnh chúng tôi luôn xác định là người lính Cụ Hồ, người chiến sĩ quân y cách mạng phải luôn trau dồi đạo đức trình độ chuyên môn để ngày càng phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh và các nhiệm vụ được giao”, thượng tá Trung nói.

Thiếu tá Nguyễn Duy Hinh, Bệnh xá Trưởng Bệnh xá B21, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần “gần gũi nhân dân, phục vụ nhân dân”, đội ngũ thầy thuốc quân y Bộ CHQS tỉnh luôn tiên phong trong công tác dân vận.

Tổ chức các đội công tác về cơ sở khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Trong 5 năm qua đã khám điều trị trên 3.000 lượt với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng. Việc làm này đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân với dân, chung tay cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Nghĩa tình thầy thuốc quân hàm xanh - ảnh 4
Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi khám chữa bệnh, hỗ trợ vật tư y tế tại nước bạn Lào

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Phạm Minh Đức, Bệnh xá B21 là “điểm sáng” của công tác y tế tỉnh Quảng Ngãi. Trong những năm qua, lực lượng quân y của Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp ngành y tế tỉnh chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng đặc biệt khó khăn, miền núi và hải đảo, sự phối hợp giữa hai ngành trong việc hỗ trợ khám chữa bệnh cho nhân dân cũng phối hợp rất tốt.

“Những người thầy thuốc quân y Bộ CHQS tỉnh là cầu nối hữu nghị tích cực trong công tác dận vận, khám chữa bệnh, hỗ trợ vật tư y tế, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh tại nước bạn Lào.

Góp phần ghi dấu ấn sâu đậm gắn kết tình cảm giữa quân đội hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung sắt son vẹn nghĩa ân tình”, ông Đức chia sẻ.