Ngày này năm xưa:

Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam

VHO - Ngày 8.1 ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong nước và quốc tế, nổi bật là Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam, gắn với cuộc đấu tranh của công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng năm 1930. Bên cạnh đó là những dấu ấn về lao động, khoa học và văn hóa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Xí nghiệp May 10

Ngày 8.1.1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Xí nghiệp May 10 (nay là Công ty May 10), một trong những cơ sở sản xuất tiêu biểu của ngành dệt may miền Bắc thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Tại đây, Bác Hồ ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của công nhân, đồng thời căn dặn cán bộ, công nhân phải đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và quản lý tốt xí nghiệp. Người nhấn mạnh việc kết hợp hài hòa giữa tăng gia sản xuất với thực hành tiết kiệm, xây dựng tinh thần đoàn kết, kỷ luật và trách nhiệm trong lao động.

Đặc biệt, ngày 24.2.1959, trong thư gửi công nhân, cán bộ Xí nghiệp May 10, Bác bày tỏ niềm vui trước những tiến bộ của đơn vị. Người trân trọng gửi lại bộ quần áo mà công nhân biếu, dùng làm phần thưởng cho phong trào thi đua, để tập thể bình chọn người xứng đáng nhất.  

Ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh

Ngày 8.1.2002, Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

Nghị quyết xác định công tác cựu chiến binh là một nội dung quan trọng của công tác vận động quần chúng, gắn chặt với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Theo tổng kết của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Nghị quyết 09 đã tạo cơ sở chính trị - pháp lý để phát huy vai trò gương mẫu của cựu chiến binh trong giữ gìn bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Từ cuộc đình công công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng

Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam - ảnh 1
Ngày 8.1 hằng năm được xác định là Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam. Ảnh internet

Ngày 8.1 hằng năm được xác định là Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam, gắn với sự kiện lịch sử ngày 8.1.1930, khi công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng - một trong những cơ sở công nghiệp hiện đại sớm nhất Đông Dương - tổ chức cuộc đình công lớn, đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống áp bức và bày tỏ tinh thần đoàn kết với phong trào công nhân cả nước.

Cuộc đấu tranh không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong phong trào cách mạng Việt Nam thời kỳ đầu.

Phát huy giá trị lịch sử ấy, năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 8.1 làm Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam, ghi nhận đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư và công nhân ngành xi măng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước.

Trải qua hơn chín thập niên, ngành xi măng Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Từ chỗ thiếu hụt nghiêm trọng trước thập niên 1990, đến nay Việt Nam đã hình thành hệ thống sản xuất xi măng quy mô lớn, với tổng công suất thiết kế khoảng 100 triệu tấn mỗi năm, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN.

George Stibitz và bước khởi đầu của kỷ nguyên máy tính

Ngày 8.1.1940, nhà toán học - kỹ sư người Mỹ George Stibitz, cùng các cộng sự tại Bell Laboratories, lần đầu trình diễn thành công máy tính số phức. Đây được xem là một trong những tiền thân quan trọng của máy tính điện tử hiện đại.

Theo các tài liệu lịch sử công nghệ, thiết bị của Stibitz sử dụng rơ-le điện để thực hiện các phép toán với số phức và có thể điều khiển từ xa thông qua đường dây điện báo. Lần trình diễn này gây chấn động giới khoa học, bởi nó chứng minh khả năng tự động hóa tính toán, thay thế dần lao động trí óc thủ công.

Dù còn rất sơ khai so với máy tính ngày nay, công trình của Stibitz đã đặt nền móng cho các hệ thống máy tính số, ảnh hưởng trực tiếp tới sự ra đời của ENIAC và các thế hệ máy tính sau này. Từ đây, nhân loại bước vào kỷ nguyên số, làm thay đổi sâu sắc khoa học, văn hóa, kinh tế và cách con người giao tiếp với thế giới.

Kiệt tác Mona Lisa lần đầu đặt chân tới nước Mỹ

Ngày 8.1.1963, kiệt tác Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci lần đầu tiên được trưng bày tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia (National Gallery of Art) ở Washington, D.C., Mỹ. Đây là chuyến “xuất ngoại” hiếm hoi của bức tranh nổi tiếng nhất thế giới, được thực hiện theo đề nghị ngoại giao văn hóa giữa Pháp và Mỹ.

Theo tư liệu của Bảo tàng Louvre, việc đưa Mona Lisa sang Mỹ diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, mang ý nghĩa ngoại giao mềm, nhằm thắt chặt quan hệ đồng minh và lan tỏa các giá trị văn hóa châu Âu ra toàn cầu.

Trong thời gian trưng bày tại Washington và sau đó là New York, hàng triệu người Mỹ đã xếp hàng nhiều giờ để được tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm.

Sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế biểu tượng của Mona Lisa trong lịch sử nghệ thuật nhân loại, mà còn cho thấy vai trò đặc biệt của văn hóa và bảo tàng trong đối thoại quốc tế.