Ngày này năm xưa:

Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 3.10.1945, Sắc lệnh số 41 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam. Từ dấu mốc này, ngành từng bước xây dựng mạng lưới quan trắc, dự báo, cảnh báo, phục vụ phòng, chống thiên tai và phát triển đất nước. Cùng ngày này, lịch sử còn ghi nhận nhiều sự kiện đáng chú ý trong nước và quốc tế.

Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam

Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam  - ảnh 1
Trạm khí tượng Hải văn Phú Quốc, An Giang. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 3.10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41, đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về trực thuộc Bộ Công chính và Giao thông, với tên gọi Sở Khí tượng. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Đến ngày 5.6.1956, Nghị định số 916-TTg thành lập Nha Khí tượng Thủy văn trực thuộc Chính phủ, đánh dấu bước phát triển mới của ngành. Từ mạng lưới quan trắc ban đầu, hệ thống ngày càng được mở rộng, hiện đại hóa.

Ngày 17.12.2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1821/QĐ-TTg, chính thức lấy ngày 3.10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”. Năm 2026, ngành kỷ niệm 81 năm truyền thống.

Sắc lệnh mở đầu hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước Việt Nam

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 3.10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41, trong đó có việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn của Chính phủ và đặt Nha Tổng Thanh tra Kỹ nghệ và Khoáng chất trong Bộ Quốc dân Kinh tế. Đây cũng được xác định là mốc mở đầu hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng, công tác quản lý đất đai gắn với yêu cầu xây dựng Nhà nước mới, bảo đảm nguồn lực phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Qua các thời kỳ, hệ thống quản lý đất đai từng bước được hoàn thiện.

Ngày nay, đất đai tiếp tục được xác định là nguồn lực quan trọng cho phát triển. Công tác quản lý tập trung vào hoàn thiện pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số và sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Nghệ sĩ Tạ Duy Hiển qua đời, khép lại cuộc đời khai mở nghệ thuật xiếc Việt Nam

Ngày 3.10.1967, nghệ sĩ Tạ Duy Hiển qua đời, thọ 78 tuổi. Ông được xem là một trong những người đặt nền móng cho nghệ thuật xiếc Việt Nam hiện đại, với dấu ấn đặc biệt từ chương trình “Xiếc Việt Nam” ra mắt tại Hà Nội năm 1922.

Ngày 5.12.1922, đoàn xiếc của Tạ Duy Hiển công diễn tại chợ Hàng Da, Hà Nội, với các tiết mục xiếc người và thú. Sự kiện được ngành văn hóa xác định là dấu mốc quan trọng trong lịch sử xiếc Việt Nam.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tiếp tục tập hợp lực lượng, góp phần xây dựng Đoàn Xiếc Thống Nhất, tiền thân của Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương và Liên đoàn Xiếc Việt Nam sau này. Năm 1984, ông được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Nhà báo Cuba Marta Rojas qua đời

Theo tư liệu TTXVN, ngày 3.10.2021, nữ nhà báo Cuba Marta Rojas qua đời ở tuổi 90 sau một cơn đau tim. Bà là một trong những nhà báo Cuba gắn bó sâu sắc với Việt Nam, từng nhiều lần đến và đưa tin về cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

Marta Rojas từng chứng kiến cuộc tiến công trại lính Moncada năm 1953 và phiên tòa xét xử Fidel Castro. Những ghi chép của bà về sự kiện này sau đó trở thành tác phẩm báo chí nổi tiếng “Phiên tòa Moncada”.

Trong khoảng một thập niên, bà nhiều lần đến Việt Nam với tư cách nhà báo, trở thành phóng viên chiến trường Cuba và Mỹ Latinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà cũng được biết đến là nhà báo nước ngoài cuối cùng phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai tháng trước khi Người qua đời.

Hội nghị Berlin đặt nền tảng quốc tế cho tín hiệu cấp cứu SOS

Theo tư liệu Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), ngày 3.10.1906, Hội nghị Điện báo vô tuyến quốc tế khai mạc tại Berlin, Đức. Trong các kết quả của hội nghị, các nước thống nhất ưu tiên tín hiệu cấp cứu SOS trong liên lạc vô tuyến hàng hải, một dấu mốc quan trọng đối với an toàn trên biển.

Hội nghị diễn ra từ ngày 3.10 đến 3.11.1906, với sự tham dự của đại diện 30 quốc gia. Công ước Điện báo vô tuyến quốc tế được ký kết, tạo cơ sở cho những quy định quốc tế đầu tiên về thông tin vô tuyến.

Tín hiệu SOS gồm ba chấm, ba gạch và ba chấm, được lựa chọn vì dễ nhận biết trong truyền tin bằng mã Morse. Sau đó, tín hiệu này trở thành biểu tượng quốc tế của lời cầu cứu khẩn cấp và gắn liền với lịch sử phát triển thông tin liên lạc hàng hải.

Nước Đức thống nhất sau hơn bốn thập niên chia cắt

Ngày 3.10.1990, nước Đức chính thức thống nhất sau hơn 40 năm bị chia cắt thành Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức. Đây là một trong những dấu mốc lớn của lịch sử châu Âu cuối thế kỷ XX.

Theo Quốc hội Liên bang Đức, vào ngày này, Cộng hòa Dân chủ Đức gia nhập Cộng hòa Liên bang Đức theo Điều 23 của Luật Cơ bản. Sự kiện diễn ra sau quá trình đàm phán giữa hai nước Đức và bốn cường quốc từng chiếm đóng Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ngày 3.10 từ đó trở thành Ngày Thống nhất Đức, được tổ chức hằng năm. Sự kiện không chỉ đánh dấu sự thống nhất lãnh thổ mà còn mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình hội nhập châu Âu sau Chiến tranh Lạnh.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc