Ngày Thế giới phòng chống Parkinson: Thúc đẩy hành động toàn cầu vì người bệnh
VHO - Nhân Ngày Thế giới phòng chống Parkinson (11.4), nhiều quốc gia và tổ chức y tế đã triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức, mở rộng tiếp cận điều trị và thúc đẩy nghiên cứu, trong bối cảnh số người mắc bệnh tiếp tục gia tăng trên toàn cầu.
Ngày 11.4 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng chống Parkinson nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh thoái hóa thần kinh đang ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Theo ước tính mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có hơn 8,5 triệu người sống chung với Parkinson trên toàn cầu, con số đã tăng gấp đôi trong 25 năm qua, chủ yếu do già hóa dân số.
Trong năm 2026, nhiều chiến dịch y tế đã được triển khai đồng loạt tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á. Các hoạt động trọng tâm bao gồm khám sàng lọc miễn phí, hội thảo chuyên môn và chiến dịch truyền thông số nhằm nhận diện sớm triệu chứng như run tay, cứng cơ, suy giảm vận động. Tổ chức Parkinson’s Foundation cũng đẩy mạnh chương trình “Parkinson’s Awareness Month”, khuyến khích người dân tham gia vận động thể chất và hỗ trợ bệnh nhân trong cộng đồng.
Đáng chú ý, nhiều quốc gia đã tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý bệnh. Tại Mỹ và châu Âu, các nền tảng theo dõi triệu chứng từ xa (remote monitoring) đang được mở rộng, cho phép bác sĩ điều chỉnh phác đồ điều trị theo thời gian thực. Đồng thời, các nghiên cứu mới về liệu pháp gen và tế bào gốc tiếp tục mang lại hy vọng trong việc làm chậm tiến triển bệnh.
Ở khu vực châu Á, các chiến dịch năm nay tập trung vào việc giảm kỳ thị xã hội và cải thiện tiếp cận dịch vụ y tế. Nhiều quốc gia đã lồng ghép nội dung về Parkinson vào chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời tăng cường đào tạo bác sĩ tuyến cơ sở để phát hiện sớm bệnh.
Tại Việt Nam, Ngày Thế giới phòng chống Parkinson cũng được hưởng ứng thông qua các hoạt động khám sàng lọc, tư vấn và truyền thông tại các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy. Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm trên 60 tuổi dao động khoảng 1-2%, với xu hướng gia tăng theo tốc độ già hóa dân số.
Hiện nay, một số kỹ thuật điều trị hiện đại như kích thích não sâu đã được triển khai, song thách thức lớn vẫn là nhận thức cộng đồng còn hạn chế và tình trạng phát hiện muộn. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường truyền thông, phát hiện sớm và mở rộng chăm sóc dài hạn cho người bệnh trong thời gian tới.
Giới chuyên gia nhận định, dù chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn, việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách có thể giúp người bệnh duy trì chất lượng sống trong thời gian dài. Trong bối cảnh số ca mắc tiếp tục tăng nhanh, Ngày Thế giới phòng chống Parkinson không chỉ mang ý nghĩa nâng cao nhận thức mà còn là lời kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn từ hệ thống y tế và toàn xã hội.

RSS