Ngày này năm xưa:
Ngày Quốc tế Người Tị nạn
VHO - Ngày 20.6 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Người Tị nạn nhằm nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của hàng triệu người buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, xung đột và khủng hoảng nhân đạo. Cùng ngày qua các năm là những dấu mốc đáng chú ý khác trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, văn học và báo chí.

Hoàn tất việc chiếm đóng Nam Kỳ lục tỉnh
Từ ngày 20 đến 24.6.1867, thực dân Pháp lần lượt chiếm Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên, hoàn tất việc thôn tính toàn bộ Nam Kỳ lục tỉnh. Trước đó, theo Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862, triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp ba tỉnh miền Đông gồm Gia Định, Định Tường và Biên Hòa.
Việc mất ba tỉnh miền Tây là một biến cố lớn trong lịch sử dân tộc, phản ánh sự thất bại của đường lối thương thuyết khi không dựa vào sức mạnh kháng chiến của nhân dân.
Sau sự kiện này, Phan Thanh Giản - người được giao nhiệm vụ thương lượng với Pháp - đã tuyệt thực rồi uống thuốc độc tự vẫn. Sự kiện năm 1867 để lại nhiều bài học lịch sử sâu sắc về tinh thần độc lập dân tộc và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”
Ngày 20.6.1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, được biên soạn từ loạt bài đăng trên Báo Cứu quốc trước đó.
Trong tác phẩm, Người khẳng định “Cần” là siêng năng, “Kiệm” là tiết kiệm, “Liêm” là trong sạch và “Chính” là ngay thẳng, công tâm. Với cách diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu nhưng sâu sắc, tác phẩm đã trở thành một trong những văn kiện quan trọng về đạo đức cách mạng.
Hơn 75 năm qua, những tư tưởng trong “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” vẫn giữ nguyên giá trị, đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhà thơ Tế Hanh - tiếng thơ của quê hương và biển cả
Ngày 20.6.1921 là ngày sinh nhà thơ Tế Hanh, một trong những gương mặt nổi bật của phong trào Thơ mới và nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Ông được đông đảo bạn đọc biết đến qua những bài thơ giàu cảm xúc về quê hương, đặc biệt là hình ảnh làng chài và biển cả miền Trung.
Trong hơn 60 năm cầm bút, Tế Hanh đã để lại nhiều tác phẩm giá trị như “Quê hương”, “Lòng miền Nam”, “Tiếng sóng”, “Khúc ca mới”, “Con đường và dòng sông”.
Với những đóng góp xuất sắc cho nền văn học nước nhà, ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 1996. Nhà thơ qua đời năm 2009, song thơ ông vẫn sống mãi trong lòng bạn đọc.
Tưởng nhớ danh họa Nguyễn Gia Trí
Ngày 20.6.1993, danh họa Nguyễn Gia Trí qua đời, để lại một di sản đồ sộ cho nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Ông được xem là người có công lớn trong việc nâng nghệ thuật sơn mài từ một nghề thủ công truyền thống trở thành một loại hình hội họa mang giá trị nghệ thuật cao.
Các tác phẩm của ông nổi bật bởi kỹ thuật điêu luyện, sự kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật phương Đông và phương Tây cùng khả năng khai thác vẻ đẹp của người phụ nữ và cảnh sắc Việt Nam.
Năm 2012, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho nhiều tác phẩm tiêu biểu, trong đó có kiệt tác “Vườn xuân Trung Nam Bắc”.
Báo điện tử Le Courrier du Vietnam chính thức ra mắt
Ngày 20.6.2002, báo điện tử Le Courrier du Vietnam thuộc Thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương. Đây là dấu mốc quan trọng trong hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam trên môi trường số.
Là tờ báo tiếng Pháp duy nhất xuất bản hằng ngày tại Việt Nam, Le Courrier du Vietnam đóng vai trò cầu nối giữa Việt Nam với cộng đồng Pháp ngữ và bạn bè quốc tế.
Thông qua các tin, bài về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đầu tư, tờ báo góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác và giao lưu quốc tế trong thời kỳ hội nhập.
Ngày Quốc tế Người Tị nạn
Ngày Quốc tế Người Tị nạn (20.6) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức thông qua từ năm 2000 và tổ chức lần đầu vào năm 2001. Đây là dịp để thế giới ghi nhận nghị lực của những người phải rời bỏ quê hương do chiến tranh, xung đột, bạo lực, thiên tai hoặc các cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ngày này còn là lời kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ người tị nạn tiếp cận giáo dục, việc làm, chăm sóc y tế và các điều kiện sống cơ bản.
Trong bối cảnh số người phải di dời cưỡng bức trên toàn cầu liên tục gia tăng, thông điệp đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm chung càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

RSS