Ngăn chặn, xử lý tình trạng xuất cảnh đi lao động trái pháp

NGUYỄN LINH

VHO - Sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động tăng cao, các đối tượng môi giới sẽ lợi dụng để lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép tại nước ngoài với các chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Trước thực trang trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống hoạt động xuất cảnh lao động trái phép.

Những con số báo động

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 2.000 công dân đang cư trú, lao động trái phép tại nước ngoài, trong đó chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc và Campuchia (giảm khoảng 30% so với đầu năm 2024).

Ngăn chặn, xử lý tình trạng xuất cảnh đi lao động trái pháp - ảnh 1
Công an huyện Như Thanh (Thanh Hoá) nắm bắt tình hình, tuyên truyền về những hệ lụy việc xuất cảnh lao động trái phép

Đáng chú ý, thời gian gần đây, tình trạng công dân bị các đối tượng dụ dỗ, đưa sang Campuchia làm việc trong các sòng bài, các cơ sở chuyên hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường cho cả nạn nhân và gia đình của họ.

Chỉ tính riêng năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 4 công dân tử vong trong các casino ở Campuchia, hầu hết nạn nhân đều xuất cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, qua công tác phòng ngừa, đấu tranh, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, khởi tố điều tra, xử lý 6 vụ, 12 bị can về các tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Ngăn chặn hơn 21 vụ, 52 trường hợp bị lôi kéo đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép; phối hợp bảo hộ, tiếp nhận 22 trường hợp công dân bị lừa bán sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc, bị khống chế, đòi tiền chuộc.

Đến bây giờ, em H.V.S ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) vẫn chưa hết rùng mình về những ngày tháng trên đất Campuchia. 

Mới 16 tuổi và đang theo học tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa, S. đã nghe theo lời rủ rê của bạn bè bỏ học rồi xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc mà gia đình, bố mẹ không hề hay biết.

Sang đến nơi, thay vì có công ăn việc làm thu nhập ổn định, S. đã bị lừa vào một cơ sở đánh bạc trực tuyến, rồi bị ép làm việc cho hệ thống trực tuyến lừa đảo.

Biết tin con bỏ học, bố mẹ S. đã tìm mọi cách mới biết được em đang lao động trái phép bên Campuchia. Lo lắng cho con, bố mẹ S. đã vay mượn khắp nơi để đưa con về nước.

Thế nhưng, muốn bỏ việc để về nước lúc này không còn đơn giản như khi S. quyết định sang Campuchia. Làm việc gần một năm trời không lương, gia đình đã phải gửi hơn 120 triệu đồng tiền chuộc em về.

Không để phát sinh trường hợp mới xuất cảnh trái phép

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động tăng cao, các đối tượng môi giới sẽ lợi dụng để lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép tại nước ngoài với các chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”'.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống hoạt động xuất cảnh lao động trái phép tạị Campuchia và các nước dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Ngăn chặn, xử lý tình trạng xuất cảnh đi lao động trái pháp - ảnh 2
Công an tỉnh Thanh Hóa vận động người dân ký cam kết không xuất cảnh trái phép đi lao động tại nước ngoài

Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác quản lý số người lao động trái phép trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Tăng cường lực lượng xuống cơ sở phối hợp với lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp tiến hành rà soát, thống kê nắm tình hình liên quan đến công dân xuất cảnh trái phép trên địa bàn.

Xác định số đối tượng có dấu hiệu lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh lao động trái phép để kịp thời đấu tranh bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến nay, sau 1 tháng triển khai thực hiện cao điểm, Công an tỉnh Thanh Hoá đã xử lý vi phạm hành chính 9 vụ, 9 trường hợp về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Phát hiện, ngăn chặn 3 vụ, 8 trường hợp chuẩn bị xuất cảnh trái phép đi lao động nước ngoài.

Bên cạnh sự vào cuộc của ngành Công an, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép, các ngành, địa phương trong tỉnh cần chú trọng công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh.

Người dân khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài, người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các Công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín, có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục; không nghe và làm theo các đối tượng môi giới, tổ chức.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc