Nâng chất y tế Đặc khu Côn Đảo

VHO - Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, kể cả nơi xa nhất, ngành y tế TP.HCM sẽ sớm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sĩ nhằm nâng cao năng lực cho y tế Đặc khu Côn Đảo.

Năng lực khám chữa bệnh còn hạn chế

Được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau thắt ngực, khó thở do di chứng của chiến tranh, cộng với mắc nhiều bệnh mạn tính không lây, ông Đỗ Văn Hải (70 tuổi, ngụ tại khu dân cư số 5, Đặc khu Côn Đảo, TPHCM) nhanh chóng được các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo thực hiện các thao tác khám, sơ cứu ban đầu. Sức khỏe dần ổn định, ông Hải được chuyển về phòng nội trú để tiếp tục theo dõi, điều trị.

“Dù trung tâm đông hay ít người bệnh, ai cũng được đội ngũ thầy thuốc thăm khám chu đáo, cứu chữa cẩn thận, tuy vậy chủ yếu là những bệnh lý thông thường. Đảo xa đất liền 97 hải lý, ai không may bị bệnh nặng là cả gia đình bất an, lo lắng vì phải chờ tàu, chờ máy bay, thời tiết thuận lợi mới được đưa vào đất liền điều trị”, ông Hải tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu (du khách đến từ Khánh Hòa) chia sẻ, đây là lần thứ 2 chị trở lại Côn Đảo. Điều chị và du khách còn băn khoăn là công tác chăm sóc sức khỏe của đảo chưa xứng tầm với sự phát triển của “thiên đường du lịch”. “Không ai muốn khi ra thăm đảo phải dùng đến dịch vụ y tế, nhưng nếu nơi đang lưu trú có đủ khả năng tiếp nhận và xử lý tốt các sự cố sức khỏe thì chúng tôi sẽ an tâm rất nhiều”, chị Thu nói.

Thượng úy, bác sĩ quân y Bùi Nguyễn Thanh Nam khám, điều trị cho người bệnh tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo. Ảnh: TRÚC GIANG
Thượng úy, bác sĩ quân y Bùi Nguyễn Thanh Nam khám, điều trị cho người bệnh tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo. Ảnh: TRÚC GIANG

Theo bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo, hiện trung tâm có quy mô 100 giường (giai đoạn 1 vận hành 60 giường; giai đoạn 2 thêm 40 giường), với 4 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 1 khoa Kiểm soát bệnh tật và an toàn vệ sinh thực phẩm, 1 khoa dược, 3 phòng chức năng. Tổng số cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại trung tâm là 74 người, trong đó có 16 bác sĩ.

Trung bình mỗi năm, trung tâm tiếp nhận, khám chữa bệnh ngoại trú cho hơn 26.000 lượt người bệnh, phẫu thuật 170-200 ca. Người bệnh không chỉ là người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên đảo mà còn có khách du lịch, ngư dân của các địa phương.

“Tuy nhiên, công tác khám chữa bệnh chủ yếu thực hiện theo mô hình đa khoa tổng hợp, chưa có các khoa chuyên sâu như nhi, sản, tai mũi họng… Điều này phần nào hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên khoa của người dân, chưa tạo được sự an tâm cho du khách khi tới đảo du lịch”, bác sĩ Lê Công Thọ bày tỏ.

BS-CKII TRẦN VĂN KHANH, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TPHCM:

Sẵn sàng đưa bác sĩ giỏi ra hỗ trợ

Bệnh viện đã chuẩn bị từ nhân lực tới vật lực để chi viện cho y tế Đặc khu Côn Đảo khi Sở Y tế TPHCM yêu cầu. Số lượng y, bác sĩ, kỹ thuật viên sẵn sàng tình nguyện ra đảo có trên 10 nhân sự.

Trước mắt, bệnh viện chọn 2-3 nhân sự, thời gian công tác kéo dài từ 3-12 tháng. Đây là những y, bác sĩ giỏi về chuyên môn của các chuyên khoa hệ nội, ngoại, y học cổ truyền, với mục đích sau khi kết thúc thời gian công tác tình nguyện sẽ giúp Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo xây dựng được đội ngũ thầy thuốc giỏi về các chuyên khoa này. Để anh chị em yên tâm công tác, ngoài các chính sách chung của thành phố, bệnh viện sẽ hỗ trợ thêm 3-5 triệu đồng/người/tháng, tùy theo vị trí.

BS-CKII ĐỖ TÂN KHOA, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM:

Đào tạo chuyên khoa về y học cổ truyền

Là bệnh viện tuyến cuối điều trị về y học cổ truyền ở khu vực phía Nam, khi có yêu cầu từ ngành y tế thành phố, chúng tôi sẽ cử đội ngũ y, bác sĩ, dược sĩ tăng cường hỗ trợ cho y tế Côn Đảo. Đồng thời sẵn sàng đào tạo tại chỗ hoặc tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo cho đội ngũ thầy thuốc về điều trị nâng cao bằng y học cổ truyền; hỗ trợ phần mềm NETCOM về khám chữa bệnh, kê đơn thuốc và các phương pháp không dùng thuốc của y học cổ truyền do bệnh viện tự phát triển...

QUANG HUY ghi

Tăng cường nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất

Để giúp y tế Đặc khu Côn Đảo phát triển xứng tầm, tại hội nghị sơ kết 6 tháng do Sở Y tế TPHCM vừa tổ chức, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh: “Cần đẩy nhanh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại và đưa chuyên gia, y, bác sĩ ra hỗ trợ y tế Đặc khu Côn Đảo, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, kể cả nơi xa nhất”.

Tiếp nhận chỉ đạo trên, ngành y tế thành phố đã triển khai ngay chương trình hành động, được chia làm 2 giai đoạn. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1 (quý 3-2025) sẽ luân phiên đưa bác sĩ tình nguyện từ thành phố ra công tác tại Côn Đảo vào đúng dịp 2-9 năm nay.

BS-CKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết, bệnh viện đã sẵn sàng trong việc đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe để tăng cường nhận thức về phòng chống ung thư cho người dân; đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trực tiếp và trực tuyến cho y, bác sĩ Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo để nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị cơ bản bệnh lý ung thư; tổ chức các chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa nhằm giúp người bệnh tại Đặc khu Côn Đảo được hội chẩn, tư vấn chẩn đoán, điều trị với các bác sĩ hàng đầu về lĩnh vực ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Đồng thời bệnh viện cũng sẵn sàng tiếp nhận người bệnh từ đặc khu đến khám, tầm soát và điều trị tại bệnh viện. Khi có yêu cầu cao hơn từ ngành nhằm phát triển chuyên ngành ung bướu tại đặc khu, bệnh viện sẵn sàng cử ê kíp chuyên môn y tế luân phiên đến công tác tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo theo phân công.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp cũng đã tích cực đồng hành cùng y tế thành phố trong việc nâng chất y tế cơ sở. Trong đó, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) mới đây đã tặng trung tâm y tế của đặc khu nhiều thiết bị y tế hiện đại cho hệ thống nước RO dùng trong lọc máu, máy chạy thận nhân tạo, máy rửa quả lọc dùng trong lọc máu, hệ thống CT Scanner dưới 64 lát cắt, máy X-quang di động, hệ thống xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, máy xét nghiệm HbA1C, máy đo độ đông máu, các thiết bị rửa - sấy dụng cụ, vật tư và hóa chất y tế... trị giá 20 tỷ đồng.

Ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, cho biết, người dân và chính quyền đặc khu rất phấn khởi vui mừng khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của thành phố và các nguồn lực xã hội, đây là cơ hội để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo trong thời gian tới. Bên cạnh việc tiến hành kiện toàn đội ngũ quản lý (hiện trung tâm còn khuyết 2 phó giám đốc và một số vị trí trưởng phòng, khoa), địa phương còn đẩy nhanh cải tạo, sửa chữa nhà công vụ, xây thêm chung cư để phục vụ nơi ở ổn định cho đội ngũ chuyên gia y tế, y, bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức từ đất liền ra đảo công tác.

Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo cũng kiến nghị: “Trước đây, y, bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức ra công tác tại đảo được hưởng các chính sách đặc thù, gồm phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng, trợ cấp nghỉ hưu, phụ cấp khu vực, phụ cấp ngành y tế theo mức độ chuyên môn… Ngoài ra, đội ngũ này cũng được hỗ trợ thêm 2,3 triệu đồng/người/tháng từ ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Do vậy, ngoài giữ nguyên các chính sách trên, TPHCM cần tiếp tục có các chính sách đãi ngộ đặc thù như: nâng phụ cấp theo Nghị quyết 98, xây dựng cơ chế hỗ trợ người thân đi cùng, cải thiện môi trường sống và làm việc trên đảo…”.

Đặc khu Phú Quốc

Xây dựng các cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế

Ngoài Trung tâm y tế, Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) có nhiều cơ sở y tế tư nhân, Bệnh viện quốc tế Vinmec…, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương và du khách.

Trước tốc độ phát triển nhanh của “đảo ngọc”, Phú Quốc đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực y tế để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và thu hút du lịch. Cụ thể là 2 dự án Bệnh viện Quốc tế An Thới và Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Hai bệnh viện này không chỉ mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế cho người dân, mà còn tạo sự an tâm cho du khách khi đến Phú Quốc nghỉ dưỡng.

Riêng dự án Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc do Sun Group đầu tư với mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế, thu hút du khách và nâng cao chất lượng sống cho người dân Phú Quốc. Dự án sẽ là “mảnh ghép” làm hoàn hảo hơn nữa hệ sinh thái du lịch đẳng cấp Sun Paradise Land, với các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao, những tổ hợp vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế mà Sun Group đã kiến tạo hơn một thập niên qua tại Phú Quốc.

TÂM NHÂN

Theo TRÚC GIANG - QUANG HUY/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc