Nam sinh nhiễm trùng nặng do điều trị bỏng bằng thuốc nam tại nhà
VHO - Việc điều trị bỏng sai cách tại nhà, đặc biệt bằng các phương pháp phản khoa học, có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, thậm chí nhiễm trùng nặng.
Ngày 2.4, khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi N.H.A (14 tuổi, trú tại TP. Vinh) trong tình trạng nhiễm trùng nặng sau khi điều trị bỏng cồn bằng thuốc nam.
Bệnh nhi nhập viện với vùng ngực, bụng và đùi hai bên tổn thương nghiêm trọng: nền da đen, khô cứng, nứt rỉ dịch, xung quanh sưng nề nhiều.
Theo gia đình, trẻ bị bỏng cồn một tháng trước, ban đầu được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong ba ngày.

Tuy nhiên, sau khi xuất viện, gia đình quyết định chữa trị tại nhà bằng thuốc nam. Sau 26 ngày, vết bỏng không thuyên giảm mà ngày càng đau nhức, chảy dịch, buộc gia đình phải đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Tại đây, các bác sĩ xác định vết thương đã nhiễm khuẩn, hoại tử có mủ, trên bề mặt còn bám lớp thuốc nam. Bệnh nhi được sát khuẩn, điều trị kháng sinh, truyền dịch và nâng cao thể trạng.
Các bác sĩ cũng chỉ định phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử, chờ vết thương hết nhiễm khuẩn trước khi tiến hành ghép da tự thân.
Theo TS.BS. Thái Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng, từ đầu năm 2025 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận gần 70 trường hợp trẻ bị bỏng, trong đó nhiều trường hợp nhiễm trùng do xử lý sai cách tại nhà.
Bác sĩ Bình nhấn mạnh, người dân không nên tự ý điều trị bỏng bằng các phương pháp dân gian như bôi dầu, kem đánh răng, lòng đỏ trứng gà, mỡ trăn hay đắp lá thuốc, vì điều này có thể làm vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng hơn.
Đặc biệt, việc sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc có thể gây hậu quả đáng tiếc.
Bác sĩ khuyến cáo, khi bị bỏng, người dân cần rửa vết thương bằng nước sạch và đến ngay cơ sở y tế để được xử lý đúng cách, tránh biến chứng nguy hiểm.