Nghệ An:
Một xã miền núi bị các hộ kinh doanh đòi nợ hàng trăm triệu đồng
VHO - UBND xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) thời gian qua liên tục bị các hộ kinh doanh gửi đơn yêu cầu thanh toán công nợ, với tổng số tiền lên đến gần 300 trăm triệu đồng. Các khoản nợ này tồn đọng suốt nhiều năm, liên quan đến việc cung cấp dịch vụ ăn uống, văn phòng phẩm và thiết bị phục vụ hoạt động của xã.
UBND xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) hiện đang bị một số hộ kinh doanh địa phương yêu cầu thanh toán các khoản nợ tồn đọng, với tổng số tiền lên tới gần 300 triệu đồng.
Các khoản nợ này phát sinh từ việc cung ứng dịch vụ ăn uống, văn phòng phẩm và thiết bị phục vụ hoạt động của xã trong nhiều năm qua.
Thông tin này đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Theo UBND xã Châu Tiến thông tin hiện có hai hộ kinh doanh đã gửi văn bản đề nghị xã thanh toán công nợ. "Chúng tôi đang rà soát lại các khoản nợ và lập báo cáo trình UBND huyện để xin phương án xử lý", một lãnh đạo xã cho biết.

Theo đơn kiến nghị của bà Lang Thị Tâm, chủ cơ sở Homestay Từ Tâm (bản Hoa Tiến 2), trong giai đoạn 2019–2021, UBND xã Châu Tiến cùng cán bộ, công chức đã nhiều lần sử dụng dịch vụ ăn uống, tiếp khách tại cơ sở của bà.
Tuy nhiên, đến nay nhiều khoản vẫn chưa được thanh toán, với tổng số tiền còn nợ lên tới hơn 72,5 triệu đồng.
“Dù tôi đã nhiều lần kiến nghị trực tiếp với UBND xã trong các năm 2022 và 2023, sự việc vẫn không được giải quyết. Vào tháng 12.2024 buộc tôi phải gửi đơn lên UBND huyện Quỳ Châu,” bà Tâm nêu rõ trong đơn.
Liên quan đến sự việc, UBND xã Châu Tiến đã đề nghị ông Lang Văn Trà, nguyên kế toán xã giai đoạn 3.2016 đến 2.2023 bàn giao hồ sơ, chứng từ liên quan để xem xét và xử lý theo chỉ đạo của UBND huyện.
Không chỉ dừng lại ở đó, ngày 11.6, xã tiếp tục nhận thêm đơn kiến nghị từ ông Mai Quốc Cường, trú tại khối 3, thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu), yêu cầu thanh toán khoản nợ hơn 221,2 triệu đồng.
Theo ông Cường, khoản nợ này phát sinh từ việc cung cấp văn phòng phẩm, thiết bị tin học, tủ tài liệu và sửa chữa máy móc phục vụ UBND xã trong nhiều năm qua.
Ông Cường cho biết đã gửi bảng kê chi tiết các khoản nợ kèm chữ ký xác nhận của các bộ phận liên quan từ ngày 8.2.2023 đến Chủ tịch UBND xã và nguyên kế toán Lang Văn Trà. Tuy nhiên đến nay, hộ kinh doanh của ông vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào.
“Tôi khẳng định bảng kê có đầy đủ căn cứ pháp lý. Việc chậm thanh toán đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của tôi. Tôi đề nghị UBND xã sớm giải quyết theo quy định pháp luật,” ông Cường nhấn mạnh.
Hiện UBND xã Châu Tiến đang tiếp tục tổng hợp, đối chiếu các khoản nợ và báo cáo UBND huyện Quỳ Châu để tìm phương án xử lý dứt điểm, tránh để kéo dài, phát sinh tranh chấp và ảnh hưởng đến uy tín chính quyền địa phương.