Lý Sơn chú trọng công tác đào tạo, định hướng nghề nghiệp
VHO - Huyện Lý sơn tích cực triển khai công tác đào tạo, định hướng nghề nghiệp, lao động nước ngoài cho các đối tượng lao động không có việc làm trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả thiết thực và tạo được sự đồng thuận của Nhân dân.

Xác định công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần giảm nghèo tại địa phương. Huyện Lý Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức người dân trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp.
Riêng trong năm 2024, huyện Lý Sơn đã tổ chức đào tào nghề cho trên 300 lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với các ngành nghề chủ yếu như lĩnh vực phát triển du lịch, sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lý Sơn.
Ngoài ra, huyện còn phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm hoạt động TTN Diên Hồng và các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, giới thiệu, tư vấn hướng nghiệp cho các đối tượng là học sinh lớp 9, học sinh THPT và các đối tượng lao động từ 18 tuổi đến 35 tuổi.
Qua đó, tạo điều kiện để các đối tượng thuộc tuổi lao động có định hướng lựa chon ngành nghề phù hợp với sở trường, nâng cao thu nhập vương lên thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, triển khai, tuyên truyền nhiều chính sách hỗ trợ việc làm trên địa bàn huyện đối với các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được hưởng nhiều cơ chế chính sách của nhà nước như chi phí học nghề, chi phí đi làm việc ở nước ngoài.
Em Mai Văn Tiến, ở thôn Đông An Vĩnh, một thanh niên sống lao động tại Nhật chia sẻ quá trình đi lao động nước ngoài theo diện hợp đồng đến nay đã hơn 3 năm. “Lúc đầu em cũng gặp nhiều khó khăn trong môi trường công việc mới, tuy nhiên sau thời gian rồi quen dần với công việc ở nước ngoài, công việc của em cũng nhẹ nhàng, nhưng tiền lương trung bình mỗi tháng, trừ đi các khoản chi tiêu vẫn còn khoảng 20 triệu đồng/ tháng”, em Tiến chia sẻ.
Theo ông Võ Duy Yên, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không những chỉ giải quyết việc làm cho người lao động mà còn tạo nhiều cơ hội cho các em thanh thiếu niên trên địa bàn huyện tiếp cận các nước có nền công nghiệp phát triển, nền khoa học tiên tiến, với nguồn thu nhập cao mà còn giúp các em học hỏi được kinh nghiệm quản lý, tác phong công nghiệp trình độ kỹ nghệ của các nước phát triển tiên tiến”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lý Sơn Ngô Đình Mẫn cho biết, năm 2025, huyện Lý Sơn tiếp tục chú trọng đến công tác đào tạo, định hướng nghề nghiệp, lao động nước ngoài cho các đối tượng lao động không có việc làm trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện kịp thời đối với tiểu dự án 4.3 là hỗ trợ việc làm bền vững với mục tiêu cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động.

Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức hội nghị tư vấn, mời các doanh nghiệp chuyên thực hiện các thủ tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài về tư vấn cho người lao động.
Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm của các cấp ngành địa phương, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các chương trình được thực hiện trên nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Trong đó, chú trọng ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, tạo việc làm cho lao động là người nghèo và cận nghèo.