Lũ tràn về trong đêm, hàng trăm nhà dân ở Thanh Hóa chìm sâu trong nước
VHO - Trong đêm 29 và rạng sáng 30.9, do ảnh hưởng của bão số 10 kèm mưa lớn kéo dài, xã Xuân Lập (Thanh Hóa) chìm trong biển nước, nhiều thôn xóm bị cô lập hoàn toàn. Hàng trăm hộ dân ngập sâu từ 3 - 5 m, phải dùng thuyền hoặc bè tự chế để di chuyển, lương thực và chỗ ở tạm trở thành nhu cầu bức thiết.

Sáng nay (30.9), tại thôn Phong Mỹ, xã Xuân Lập, nước từ sông Cầu Chày tiếp tục dâng cao, rút rất chậm, nhiều ngôi nhà chìm trong nước.
Gần 200 hộ dân trong thôn ngập nặng, nhiều gia đình buộc phải kê đồ đạc lên cao, vội vã dùng bè tre hoặc thuyền để đưa người già, trẻ nhỏ ra ngoài.

“Khoảng 3 giờ sáng nước bắt đầu tràn vào, dâng rất nhanh, chúng tôi hoàn toàn không kịp trở tay. Tủ lạnh, máy giặt, ti vi đều hỏng hết”, ông Hồ Trung Dũng, người dân Phong Mỹ, chia sẻ trong nỗi xót xa.
Anh Lê Văn Dụng, cùng thôn, cho biết chỉ trong vài tiếng nước đã lên sát mái, mọi sinh hoạt bị đảo lộn.
“Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh nước lớn đến mức này. Gia đình tôi và hàng xóm phải kết bè, đưa đồ lên đê để tránh lũ”, anh nói.


Không chỉ khu dân cư, nhiều công trình công cộng như nhà văn hóa thôn cũng ngập sâu.
Theo thống kê sơ bộ đến 23 giờ ngày 29.9, tại tỉnh Thanh Hoá, bão số 10 và mưa lũ đã khiến 2 người chết, 6 người bị thương; 955 ngôi nhà hư hại, 4.059 ngôi nhà ngập nước; gần 4.000 ha lúa và hơn 1.400 ha hoa màu bị vùi trong lũ.

Hệ thống trường học, y tế chịu tổn thất nặng nề với 67 điểm trường và 2 trạm y tế bị hư hỏng.
Giao thông tê liệt khi 53 điểm trên quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra sạt lở; đê điều ghi nhận 5 sự cố.
Ngành điện báo cáo 1 cột trung thế và 510 cột hạ thế gãy, đổ, khiến nhiều khu vực mất điện diện rộng.
Trước tình hình khẩn cấp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phát công điện, huy động toàn lực lượng quân đội, công an, điện lực, viễn thông, môi trường, cấp nước… triển khai cứu trợ, khắc phục hậu quả.

Công điện nhấn mạnh tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở an toàn.
Các địa phương phải hoàn thành việc hỗ trợ nhân dân trước ngày 5.10, khẩn trương khắc phục trường học, trạm y tế để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Song song đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao tham mưu giải pháp phục hồi sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi.
Sở Tài chính đề xuất Chính phủ bổ sung kinh phí, ưu tiên hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế.
Các sở, ngành khác khẩn trương tổng hợp thiệt hại, phối hợp địa phương báo cáo trước ngày 3.10.
Trước những mất mát đau thương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định quyết tâm không để người dân vùng lũ kéo dài cảnh khốn khó.
Mục tiêu cao nhất là sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, tái thiết hạ tầng sau cơn bão lịch sử này.