Quảng Ngãi:

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông do xe chở đất

NHƯ ĐỒNG

VHO - Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trên địa bàn huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe tải chở đất.

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông do xe chở đất - ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành

Đơn cử như vào lúc 10 giờ ngày 27.8, tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 60H - 103.15 vận chuyển đất từ mỏ đất Hành Minh (huyện Nghĩa Hành). Khi xe lưu thông theo hướng Bắc - Nam đến bùng binh thị trấn Chợ Chùa đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 76H2 - 7784 do chị Lê Thị Diệu Nga (44 tuổi) là dược sỹ Trạm Y tế xã Hành Phước điều khiển, khiến chị Nga tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện tử vong ngay dưới gầm xe tải, xe máy nằm trên phần đầu của xe tải. Theo lãnh đạo Trạm Y tế xã Hành Phước, chị Nga đang trên đường đi làm thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên.

Trước đó, ngày 16.8, một chiếc xe tải chở đất phục vụ dự án trọng điểm ở Quảng Ngãi đã đâm vào bà Hồ Thị Tui (77 tuổi) ở tổ dân phố Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành khiến bà tử vong tại chỗ.

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông do xe chở đất - ảnh 2
Xe chở đất chạy tốc độ cao bụi bay mù mịt

Trong thời gian qua, từng đoàn xe chở vật liệu xây dựng chạy với tốc độ nhanh và tần suất dày đặc vừa tiềm ẩn tai nạn giao thông và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Bà Lương Thị Hạ người dân xã Hành Minh cho hay, hàng ngày chứng kiến cảnh các đoàn xe tải chở đât nối đuôi nhau từ sáng sớm đến tối chạy với tốc độ cao, làm rơi vãi gây bụi bặm và kéo còi inh ỏi. Cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn bởi bụi bặm từ các xe chở đất tấn bay vào nhà, bám đầy trên các vật dụng. Việc kinh doanh của gia đình vì thế cũng gặp khó khăn.

“Bụi làm sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc buôn bán bị đình trệ vì không khách nào dám vào ăn. Chúng tôi rất mong lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tục để xử lý các vi phạm”, bà Hạ nói.

Để giảm bụi, các đơn vị sử dụng xe bồn để tưới nước xuống mặt đường. Tuy nhiên, việc tưới nước dường như đang gây tác dụng ngược, khi nước tưới trộn với bùn đất khiến mặt đường trơn trợt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường.

Thêm nữa, các xe chở vật liệu có kích cỡ lớn nên chèn ép cả người đi đường. Người tham gia giao thông phải ép sát vào lề mỗi khi xe tải đi qua. Nếu tình trạng này kéo dài, không chỉ  tiềm ẩn gia tăng tai nạn mà làm hư hỏng hạ tầng giao thông.

“Năm học mới sắp đến mà tình trạng xe chở đất dày đặc, phóng nhanh vượt ẩu làm tung bụi mù mịt như thế này rất nguy hiểm cho các em học sinh”, bà Phạm Thị Sương, xã Hành Minh lo lắng cho hay.

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông do xe chở đất - ảnh 3
Các xe chở vật liệu có kích cỡ lớn nên chèn ép cả người đi đường

Không chỉ riêng xã Hành Minh, nhiều địa phương khác của huyện Nghĩa Hành xã Hành Đức, xã Hành Thiện… người dân cũng nhiều lần phản ánh tình trạng xe chở vật liệu xây dựng từ các mỏ đất gây bụi bặm và mất an toàn giao thông.

Phó Trưởng ban thường trực Ban ATGT huyện Nghĩa Hành Phạm Quốc Vương thừa nhận, thời gian gần đây, tình trạng xe chở đất từ các mỏ đất phục vụ dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, chạy trên tỉnh lộ 624, với tần suất dày đặc, gây bụi và tiềm ẩn hiểm họa cho người đi đường.

Theo ông Vương, huyện đã gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp quản lý phương tiện điều chỉnh giảm tần suất, chạy một cách hợp lý tránh quá tải tại các tuyến đường, tưới nước thường xuyên để giảm thiểu khói bụi gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, chính quyền huyện sẽ chỉ đạo cho lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND huyện Nghĩa Hành cũng kiến nghị Sở Giao thông - Vận Tải lắp đặt bổ sung biển báo hiệu hạn chế tốc độ (50km/h) trên tuyến đường tỉnh lộ 624 đoạn từ cầu Ngắn (xã Hành Minh) đến cầu Cộng Hòa (xã Hành Thiện) nhằm kiểm soát tốc độ, hạn chế nguy cơ tai nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.