Lấy ý kiến, Bình Định có hơn 98% cử tri đồng ý sáp nhập với tỉnh Gia Lai

PHAN HIẾU

VHO - Sáng 21.4, Sở Nội vụ Bình Định tổ chức thông tin về tình hình, kết quả lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định cho biết, trong 2 ngày 19 – 20.4, các xã, phường, thị trấn đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đon vị hành chính.

Lấy ý kiến, Bình Định có hơn 98% cử tri đồng ý sáp nhập với tỉnh Gia Lai - ảnh 1
Lấy ý kiến, Bình Định có hơn 98% cử tri đồng ý sáp nhập với tỉnh Gia Lai

Đến 20 giờ ngày 20.4 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về việc sáp nhập tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành 1 tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Gia Lai và sắp xếp, tổ chức lại 58 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kết quả có hơn 98% cử tri tham gia ý kiến đồng ý và 1,62% cử tri tham gia không đồng ý.

Cụ thể, có hơn 430.000 hộ gia đình thuộc diện lấy ý kiến, trong đó có  423.070 hộ tham gia, đạt trên 98% cử tri tham gia đồng ý và có hơn 5.000 hộ chưa tham gia ý kiến với lý do như công tác, làm ăn xa, đi vắng hoặc không có người ở nhà vào thời điểm phát phiếu và các lý do khách quan khác.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin thêm, trong tổng số cử tri không đồng ý có 6.977 hộ, với tỷ lệ 1,62% nhiều kiến nghị như: Cần giữ nguyên tên đơn vị hành chính hiện tại, đổi vị trí, thứ tự đặt tên; điều chỉnh ranh giới nhỏ, không gom chung nhiều xã…

Lấy ý kiến, Bình Định có hơn 98% cử tri đồng ý sáp nhập với tỉnh Gia Lai - ảnh 2
Bản đồ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bình Định

Liên quan đến nội dung tại sao Bình Định triển khai lấy ý kiến cử tri việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh rơi vào 2 ngày cuối tuần, ông Lê Minh Tuấn giải thích, thông thường sẽ lấy ý kiến trong vòng 30 ngày, tuy nhiên Trung ương giao địa phương chủ động thời gian và Bình Định đã chọn, triển khai vào 2 ngày cuối tuần vừa rồi (ngày 19 – 20.4).

Riêng việc lấy ý kiến sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP Quy Nhơn có 1.980 cử tri không đồng ý, chiếm tỷ lệ 2,84%. Con số này chủ yếu rơi vào phường Nhơn Bình, bởi cử tri đưa ra lý do không muốn sáp vào phường Quy Nhơn Đông (trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, xã Nhơn Hải và phường Nhơn Bình thuộc TP Quy Nhơn hiện nay), là vì người dân qua cầu Nhơn Hội để làm thủ tục hành chính quá xa.

Cũng theo ông Lê Minh Tuấn, việc một số người dân ở khu vực trên phường Nhơn Bình không nhận được phiếu lấy ý kiến, là do khi cán bộ đến đưa phiếu thì người dân không có ở nhà nên mới dẫn đến tình trạng cử tri không có ý kiến.

Vị lãnh đạo này còn dẫn chứng thêm, tại một số địa phương như xã Canh Liên, huyện Vân Canh, vẫn còn ý kiến khác nhau trong cộng đồng dân cư. Đơn cử, tại làng Canh Giao có 15 hộ dân không đồng thuận với phương án sắp xếp.

Tuy nhiên, theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, đây là con số nhỏ và không có tính chất quyết định so với tổng thể. Phần lớn người dân ở các khu vực khác trong xã đều đồng tình và ủng hộ cao.

Lấy ý kiến, Bình Định có hơn 98% cử tri đồng ý sáp nhập với tỉnh Gia Lai - ảnh 3
Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định cho biết, lấy phiếu ý kiến Bình Định có hơn 98% cử tri đồng ý sáp nhập với tỉnh Gia Lai

Theo ông Lê Minh Tuấn, sau sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính hiện nay có khoảng 5.000 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Trong đó, sẽ kết thúc việc sử dụng đối với khoảng 1.900 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có về cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính. 

Theo khảo sát bước đầu, Bình Định có khoảng 900 người có nguyện vọng xin nghỉ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Chia sẻ về việc muốn giữ lại tên Bình Định đặt cho 1 phường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho hay, một phần cũng có yếu tố lịch sử. Cùng với đó việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển của các địa phương, đảm bảo chính quyền cấp xã quản lý hiệu quả địa bàn, nắm chắc tình hình, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân.

Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dự kiến hợp nhất tỉnh Gia Lai và Bình Định, lấy tên là tỉnh Gia Lai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Bình Định.