Lan toả yêu thương trong “Tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo”

Q.HOA

VHO - Tháng Nhân đạo năm 2025 với các hoạt động cao điểm từ ngày 8.5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19.5 - Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

 Đây là thông tin được ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Điều hành công việc của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí liên quan đến các hoạt động trong Tháng nhân đạo 2025.

Theo kế hoạch, lễ phát động cấp quốc gia Tháng Nhân đạo năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo – Lan tỏa yêu thương” sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8.5 tại TP.HCM.

Lan toả yêu thương trong “Tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo” - ảnh 1
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Điều hành công việc của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh phát biểu tại chương trình

 “Tháng Nhân đạo năm nay tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được của Tháng Nhân đạo những năm qua, lan tỏa các hoạt động nhân ái, mở rộng mạng lưới sẻ chia, gắn kết cộng đồng, thể hiện tinh thần nhân đạo sâu sắc hỗ trợ cộng đồng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ tri ân các thế hệ cha anh đi trước qua các công trình, hoạt động nhân đạo tại các vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Hải Anh cũng cho biết, trong Tháng Nhân đạo năm 2025, toàn Hội tổ chức các chuỗi hoạt động như 200.000 người tham gia đi bộ/chạy bộ hưởng ứng Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái – Tiếp nối trang sử vàng” trên nền tảng thể thao trực tuyến vRace. Khi đạt 5.000.000 km, tương ứng kinh phí vận động ủng hộ đạt 5 tỉ đồng để triển khai các hoạt động trợ giúp nhân đạo.

Trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo với đa dạng các hình thức hoạt động: Tổ chức dâng hương, thăm viếng tại 500 nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử cách mạng. Đồng thời, vận động nguồn lực đạt 400 tỉ đồng để triển khai các hoạt động trong Tháng Nhân đạo và chủ động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong năm 2025…

Lan toả yêu thương trong “Tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo” - ảnh 2
Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí

Đáng chú ý là chuỗi hoạt động cao điểm “Hành trình nhân đạo – Lan tỏa yêu thương” hướng tới lễ phát động cấp quốc gia Tháng Nhân đạo năm 2025, sẽ diễn ra tại 4 tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp từ ngày 5 – 6.5 và kết thúc tại TP.HCM vào ngày 8.5.

Tính đến ngày 22.4, tổng nguồn lực Trung ương Hội vận động các đối tác cam kết hỗ trợ tại 3 tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp là 8,1 tỉ đồng. Tại các địa phương sẽ diễn ra các hoạt động thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ, hỗ trợ sinh kế hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Chợ Nhân đạo (Chợ 0 đồng) cho khoảng 1.500 hộ (mỗi hộ hưởng lợi được tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng); Tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.900 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Chia sẻ về những một số hạn chế trong công tác vận động nguồn lực cho công tác nhân đạo, ông Nguyễn Hải Anh thông tin, hiện nay, nhiều hội, nhóm cùng có chung đối tượng hoạt động nhân đạo; một số chính sách chưa linh hoạt nên chưa tận dụng hết nguồn lực hỗ trợ. Bên cạnh đó, một số cá nhân kêu gọi từ thiện tự phát, sau đó gây mất lòng tin của Mạnh Thường quân dẫn đến một suy giảm tinh thần hỗ trợ nhân đạo trong nhân dân…

Tuy nhiên, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã làm tốt vai trò, chức năng của mình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nhân đạo, từ thiện tại địa phương.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng tuyên truyền hoạt động trên trang mạng xã hội về các giá trị nhân đạo, truyền thống tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, thương yêu con người... Nhờ đó đã khơi dậy lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần nhân đạo, từ thiện trong các tầng lớp nhân dân, giúp các cấp hội huy động tốt nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ.