Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong lực lượng Cảnh sát biển

NHƯ ĐỒNG

VHO - Chiều 24.7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức gặp mặt các cán bộ, chiến sĩ là thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh đang công tác tại đơn vị nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026). Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì buổi gặp mặt.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong lực lượng Cảnh sát biển - ảnh 1
Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Huy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Lê Huy khẳng định, những cán bộ, chiến sĩ là thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh đang công tác tại Vùng Cảnh sát biển 2 là niềm tự hào của đơn vị, đồng thời là những tấm gương tiêu biểu về ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm và sự tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong lực lượng Cảnh sát biển - ảnh 2
Quang cảnh buổi gặp mặt

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Cảnh sát biển, không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đó, góp phần xây dựng Vùng Cảnh sát biển 2 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và thực thi pháp luật trên các vùng biển được phân công.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong lực lượng Cảnh sát biển - ảnh 3
Đại tá Lê Huy tặng quà cho các đồng chí thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định công tác chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng.

Những năm qua, đơn vị đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với quân nhân và gia đình có công; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

Đồng thời, phối hợp với địa phương triển khai các chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc và hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong lực lượng Cảnh sát biển - ảnh 4
Không khí ấm áp, nghĩa tình tại buổi gặp mặt

Theo thống kê, hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có 140 cán bộ, chiến sĩ là thương binh và con của các gia đình có công với cách mạng, gồm 1 thương binh, 3 con liệt sĩ, 118 con thương binh và 18 con bệnh binh.

Những cán bộ, chiến sĩ này tiếp tục là những hạt nhân lan tỏa truyền thống cách mạng, truyền cảm hứng về ý chí, nghị lực và tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.