Làn sóng đầu tư chứng khoán lan tới nhóm người nghỉ hưu ở Hàn Quốc

ĐỨC AN

VHO - Khi lãi suất tiền gửi không còn hấp dẫn và thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh, ngày càng nhiều người Hàn Quốc ở độ tuổi nghỉ hưu chuyển tiền từ ngân hàng sang cổ phiếu, chấp nhận rủi ro lớn hơn với kỳ vọng cải thiện thu nhập và bảo đảm cuộc sống sau khi nghỉ việc.

Làn sóng đầu tư chứng khoán lan tới nhóm người nghỉ hưu ở Hàn Quốc - ảnh 1
Chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa ở mức kỷ lục 8.788,38 điểm trong phiên giao dịch ngày 1.6 tại Seoul. Ảnh: Yonhap

Không còn hài lòng với sự an toàn

Hai năm sau khi nghỉ hưu, ông Lee, 63 tuổi, sống tại Seoul, đã thay đổi đáng kể cách quản lý tài sản của mình. Thay vì gửi phần lớn tiền vào ngân hàng như trước đây, ông chuyển sang đầu tư chứng khoán.

"Từ khi nghỉ hưu, tôi giữ phần lớn tài sản trong tài khoản chứng khoán thay vì tài khoản tiết kiệm. Tôi chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu bán dẫn như Samsung Electronics, SK hynix và một số tập đoàn tài chính lớn", ông cho biết.

Ông Lee kỳ vọng khoản lợi nhuận từ đầu tư sẽ giúp trang trải chi phí sinh hoạt và tạo điều kiện để vợ chồng ông có thể đi du lịch nước ngoài thường xuyên hơn.

Ông Lee không phải trường hợp cá biệt.

Theo số liệu ngành công bố hôm 1.6, khi chỉ số KOSPI tiến sát mốc 9.000 điểm chưa từng có trong lịch sử, ngày càng nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc ở độ tuổi 50 và 60 tìm đến thị trường chứng khoán để tìm kiếm mức sinh lời cao hơn.

Dữ liệu từ Công ty Chứng khoán Mirae Asset cho thấy nhóm nhà đầu tư từ 50 - 60 tuổi chiếm 21,3% tổng số tài khoản môi giới mới mở kể từ cuối năm ngoái.

Đây là tỷ lệ cao thứ hai trong các nhóm tuổi, chỉ đứng sau nhóm dưới 20 tuổi, vốn tăng mạnh nhờ các tài khoản được cha mẹ mở cho con.

Đáng chú ý, tốc độ gia tăng tài khoản mới ở nhóm tuổi 50-60 vượt xa nhóm 30 - 40 tuổi, vốn từ lâu được xem là lực lượng nòng cốt của thị trường chứng khoán.

Danh mục đầu tư của nhóm nhà đầu tư lớn tuổi cũng cho thấy họ không còn chỉ ưu tiên sự ổn định.

Ông Kim Dae-jong, Giáo sư Quản trị kinh doanh tại Đại học Sejong, nhận định với lãi suất tiết kiệm chỉ quanh mức 3%, nhiều người Hàn Quốc lớn tuổi cảm thấy họ không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tìm kiếm các kênh đầu tư khác để tạo thêm thu nhập cho giai đoạn nghỉ hưu.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn. Theo ông, đà tăng của thị trường hiện nay được hỗ trợ đáng kể bởi sự phát triển mạnh mẽ của ngành bán dẫn, nhưng không có gì bảo đảm xu hướng này sẽ kéo dài mãi mãi.

Ông lưu ý rằng khác với người trẻ tuổi, các nhà đầu tư lớn tuổi có ít thời gian và cơ hội hơn để bù đắp những khoản thua lỗ lớn. Vì vậy, việc giới hạn tỷ trọng cổ phiếu ở mức khoảng 30 - 40% tổng tài sản hưu trí sẽ là lựa chọn thận trọng hơn.

Gia tăng sử dụng đòn bẩy tài chính

Nhiều số liệu khác cũng cho thấy các nhà đầu tư lớn tuổi đang chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn để tìm kiếm lợi nhuận.

Theo dữ liệu do Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc, các nhà đầu tư từ 50 tuổi trở lên đang nắm giữ 62,3% trong tổng dư nợ cho vay ký quỹ 27,2 nghìn tỉ won (khoảng 18 tỉ USD) của cả nước trong quý I năm nay.

Xu hướng này cũng thể hiện ở việc ngày càng nhiều người nghỉ hưu tham gia các sản phẩm đầu tư sử dụng đòn bẩy.

Theo Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc, tính đến cuối tháng 5, có trên 228.000 nhà đầu tư hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc để giao dịch các quỹ ETF đòn bẩy và nghịch đảo dựa trên cổ phiếu đơn lẻ. Trong số này, 97.460 người, tương đương 42,6%, thuộc nhóm từ 50 tuổi trở lên.

Được giới thiệu từ tháng trước, các sản phẩm này cho phép nhà đầu tư đặt cược mạnh hơn vào biến động của từng cổ phiếu riêng lẻ. Khi giá cổ phiếu tăng, lợi nhuận có thể được khuếch đại đáng kể. Tuy nhiên, nếu thị trường đi ngược dự đoán, mức thua lỗ cũng có thể gia tăng rất nhanh.

Trước xu hướng này, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ nhà đầu tư, trong đó có yêu cầu hoàn thành chương trình đào tạo bắt buộc trước khi tham gia giao dịch nhằm giúp họ hiểu rõ các rủi ro liên quan.