Quảng Ngãi:
Kiên quyết xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
VHO - Quảng Ngãi thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trọng tâm là ngăn chặn tàu cá của địa phương khai thác ở vùng biển nước ngoài.

Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh theo dõi, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển qua hệ thống giám sát hành trình (VMS) và xử lý nghiêm theo quy định các tàu cá vi phạm.
Từ năm 2024 đến nay, các cơ quan chức năng đã xử lý 22 tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, xử phạt với số tiền 250 triệu đồng; xử lý gần 740 trường hợp mất kết nối VMS trên biển, xử phạt gần 120 trường hợp.
Thượng úy Phan Đại Dương, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Huỳnh cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 3 buổi tuyên truyền về chống khai thác IUU, với khoảng 210 người tham gia.
“Chúng tôi đã yêu cầu các chủ tàu và thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài và vi phạm khai thác IUU. Mới đây, Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Huỳnh đã tham mưu cho cấp thẩm quyền xử phạt 1 trường hợp vượt ranh giới cho phép trên biển với số tiền hơn 128 triệu đồng”, Thượng úy Dương cho hay.

Theo Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh, tình hình ngư dân và tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép tuy đã được kiểm soát, ngăn chặn, nhưng chưa bền vững. Vẫn còn tình trạng tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài khu vực Bắc Biển Đông, cùng với đó là tình trạng tàu cá bị nước ngoài bắt giữ khi đang hoạt động tại các vùng biển chồng lấn.
Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi đã lập danh sách các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, theo dõi, giám sát thường xuyên, gửi danh sách cho Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở nhằm ngăn ngừa vi phạm.
Đồng thời, lập danh sách tàu cá chưa lắp VMS gửi các địa phương để theo dõi và quản lý tình trạng hoạt động cũng như nơi neo đậu. Qua hệ thống giám sát tàu cá, cơ quan chức năng kịp thời thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng về dấu hiệu vượt ranh giới và yêu cầu họ lập tức đưa tàu trở lại vùng biển Việt Nam, nhắc nhở và xử lý nghiêm khi tàu về bờ.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Tạ Ngọc Thi cho biết, để ngăn chặn triệt để tình trạng tàu cá vượt ranh giới cho phép và vi phạm vùng biển nước ngoài, trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường thực thi pháp luật, đảm bảo việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển.
“Tiếp tục rà soát, xử lý các hành vi vi phạm ngắt kết nối và gửi vận chuyển thiết bị VMS, đặc biệt điều tra và xử lý các trường hợp vượt ranh giới cho phép trên biển, khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU bằng mọi hình thức cho ngư dân”, ông Thi thông tin.