Khởi tố vụ lừa đảo nhà ở xã hội hơn 40 tỉ đồng tại Hà Nội
VHO - Cơ quan chức năng vừa khởi tố một vụ án lừa đảo liên quan đến các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 40 tỉ đồng.

Ngày 18.3, Bộ Công an thông tin Cục An ninh kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Dù chưa công bố chi tiết thủ đoạn của các cá nhân, tổ chức liên quan, nhà chức trách xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt 40 tỉ đồng.
Theo Bộ Công an, thời gian qua xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến mục tiêu bảo đảm an sinh. Việc điều tra vụ án này nhằm thực hiện Chỉ thị số 34 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới siết chặt kỉ cương, tăng tính minh bạch và ngăn ngừa tiêu cực trong quá trình xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội.
Hiện vụ án đã được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Theo quy định tại Luật Nhà ở 2023, nhà ở xã hội là loại hình được Nhà nước hỗ trợ nhằm cung cấp chỗ ở với mức giá phù hợp cho các nhóm đối tượng ưu tiên. So với nhà ở thương mại cùng phân khúc và khu vực, giá nhà ở xã hội thấp hơn, việc mua bán phải đúng đối tượng và chỉ được phép chuyển nhượng sau 5 năm kể từ thời điểm bàn giao.
Các đối tượng được hưởng chính sách này bao gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, cận nghèo ở nông thôn; các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị...
Hiện nay, cả nước đang triển khai 737 dự án nhà ở xã hội, với quy mô hơn 701.000 căn hộ, đạt khoảng 70% mục tiêu của đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội (theo Bộ Xây dựng). Riêng trong tháng 2.2026, các địa phương đã khởi công thêm 28 dự án mới, cung cấp khoảng 20.000 căn hộ.

RSS