Khởi động Hội nghị Sinh viên về bảo tồn thiên nhiên – SCNC mùa 4

THÙY TRANG; nguồn ảnh: @WildAct

VHO - Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã Việt Nam (WildAct) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy cấp (CBES), cùng sự cố vấn từ Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Hiệp hội Động vật học Frankfurt tại Việt Nam (Frankfurt Zoological Society), sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên về Bảo tồn Thiên nhiên (SCNC) mùa thứ 4 vào tháng 10.2025 tại TP.HCM.

Khởi động Hội nghị Sinh viên về bảo tồn thiên nhiên – SCNC mùa 4 - ảnh 1
Người tham dự SCNC 2024

Hội nghị chính thức mở đơn đăng ký, chào đón sinh viên, các nhà bảo tồn trẻ, chuyên gia đầu ngành, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm đến phát triển bền vững và môi trường.

SCNC 2025 dự kiến bao gồm các hoạt động chuyên môn như: thuyết trình đề tài, trình bày poster, tọa đàm, workshop kỹ năng và hoạt động thực địa. Những đề tài xuất sắc sẽ được vinh danh nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học và sáng kiến bảo tồn. Thông tin đăng ký được cập nhật tại: www.facebook.com/WildActvn.

Cầu nối cho thế hệ nhân lực bảo tồn xanh

Trong bối cảnh chuyển dịch xanh trở thành xu thế toàn cầu, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xếp “tư duy và hành động có trách nhiệm với môi trường” (Environmental stewardship) vào nhóm 10 kỹ năng nghề nghiệp quan trọng nhất giai đoạn 2025–2030.

Năng lực này không chỉ cần thiết trong lĩnh vực môi trường mà còn được đánh giá cao trong các ngành luật, kinh doanh, dịch vụ công, quản trị...

Tuy nhiên, tại Việt Nam, ngành bảo tồn vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp còn thiếu kinh nghiệm thực tế, kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

WildAct khởi xướng SCNC từ năm 2022 nhằm thu hẹp khoảng cách này, tạo không gian để sinh viên giao lưu học thuật, tiếp cận cơ hội việc làm và nâng cao năng lực nghiên cứu thực tiễn.

Sau ba mùa tổ chức (2022–2024), SCNC ghi nhận kết quả tích cực: Hơn 100 đề tài nghiên cứu, sáng kiến được gửi đến hội nghị; 30% người tham dự tìm được việc làm hoặc có bước tiến nghề nghiệp; 22% người tham dự tiếp tục học cao học hoặc trở thành nghiên cứu sinh lĩnh vực bảo tồn; 58% người tham dự là nữ giới, cho thấy sự đóng góp ngày càng rõ nét của phụ nữ.

Khởi động Hội nghị Sinh viên về bảo tồn thiên nhiên – SCNC mùa 4 - ảnh 2
Người tham dự SCNC được trải nghiệm điền dã thực địa để tìm hiểu về công tác bảo tồn thực tế

SCNC cũng cho thấy tính liên ngành rõ nét, thu hút cả sinh viên ngành luật, truyền thông, giáo dục... Tham gia SCNC 2024, bạn Hải Trang – sinh viên ngành Luật cho biết: “SCNC giúp em trau dồi kỹ năng nghiên cứu, tư duy phân tích và ứng dụng hiệu quả vào công việc thực tế như nghiên cứu chính sách, pháp luật môi trường”.

Sau hội nghị, Hải Trang đã được tuyển dụng làm nghiên cứu viên chính thức, khẳng định giá trị lan tỏa của chương trình.

Ngành bảo tồn – Thiếu nhân lực giữa lúc nhu cầu tăng cao

Việt Nam là một trong 16 quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới, nhưng cũng đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái nghiêm trọng.

Theo Báo cáo Phát triển Bền vững, các mục tiêu về môi trường (SDG 13 - Hành động vì khí hậu, SDG 14 - Tài nguyên và môi trường biển và SDG 15 - Tài nguyên và môi trường đất liền) vẫn còn tiến triển chậm. Công tác bảo tồn đòi hỏi sự tham gia liên ngành, từ giáo dục đến truyền thông, doanh nghiệp và hoạch định chính sách.

Khởi động Hội nghị Sinh viên về bảo tồn thiên nhiên – SCNC mùa 4 - ảnh 3
Các nghiên cứu nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ và chuyên gia đầu ngành

Tuy nhiên, nhận thức về nghề bảo tồn còn nhiều hạn chế.“Nghề bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam đến nay vẫn chưa được hiểu đúng. Nhiều người, kể cả giới trẻ, vẫn nhầm lẫn đây là công việc chỉ dành cho kiểm lâm hay cán bộ rừng.

Trong khi thực tế, bảo tồn là một lĩnh vực đa dạng, bao gồm nghiên cứu, điều tra, giáo dục, truyền thông – cả ở thành thị lẫn nông thôn.

Thiếu nhận thức đầy đủ khiến ngành khó thu hút nhân lực chất lượng, khi nhiều bạn trẻ chưa thấy được một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng trong lĩnh vực giữ vai trò then chốt này”, bà Trang Nguyễn – Giám đốc WildAct chia sẻ.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (2023), Việt Nam hiện có 39 ngành nghề thuộc nhóm “việc làm xanh”, với 88 ngành khác đang trên lộ trình chuyển dịch xanh. Các công việc này được dự báo tăng 41% trong thời gian tới, cho thấy nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và có tư duy môi trường.