Khi lũ rút, nỗi lo dịch bệnh bắt đầu: Cảnh báo bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết sau lũ
VHO - Khi nước lũ rút, môi trường sống trở nên ô nhiễm và ẩm thấp, tạo điều kiện cho các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, da liễu dễ dàng lây lan.

Sau mưa lũ, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, tạo điều kiện lý tưởng cho các mầm bệnh phát triển. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm qua đường tiêu hóa, hô hấp, do muỗi truyền và các bệnh ngoài da đều có nguy cơ bùng phát nhanh chóng trong cộng đồng. Người dân vùng lũ cần chú ý và chủ động phòng ngừa.
Bệnh đường hô hấp
Nước lũ rút để lại môi trường ẩm thấp, nấm mốc, cộng thêm thời tiết thay đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp lây lan. Những bệnh thường gặp như cảm lạnh, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi dễ gây sốt, ho, đau họng, đau nhức cơ và mệt mỏi.
Khí hậu lạnh ẩm sau mưa lũ còn là điều kiện để virus cúm phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ bùng phát cúm mùa.
Để phòng ngừa, người dân cần che chắn khi ra ngoài, vệ sinh mũi họng thường xuyên, ưu tiên uống nước ấm và đeo khẩu trang khi tiếp xúc đông người.
Bệnh đường tiêu hóa và tay chân miệng
Thiếu nước sạch là nguyên nhân hàng đầu khiến các bệnh đường tiêu hóa gia tăng. Các loại virus, vi khuẩn, nấm gây bệnh tồn tại trong môi trường nước bẩn và dễ lây lan nhanh qua đường ăn uống. Các bệnh thường gặp gồm tiêu chảy cấp, bệnh tả, thương hàn, lỵ trực khuẩn và các bệnh do ký sinh trùng giun sán.
Đặc biệt, trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi bệnh tay chân miệng, virus lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc. Bệnh gây nổi ban, phỏng nước ở tay, chân, miệng và có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.
Người dân vùng lũ cần: Đun sôi nước trước khi uống hoặc dùng nước đóng chai; thực hiện ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; tránh sử dụng thực phẩm ôi thiu.
Sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền
Sau mưa lũ, lượng nước đọng lại ở các vũng, ao, dụng cụ chứa nước trở thành ổ sinh sản lý tưởng của muỗi. Điều này khiến bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và viêm não Nhật Bản dễ bùng phát.
Để hạn chế dịch bệnh, cần phun hóa chất diệt muỗi, vệ sinh môi trường, dọn dẹp rác thải, khơi thông cống rãnh, lật úp các dụng cụ chứa nước nhằm hạn chế muỗi sinh sản. Đặc biệt, người dân cần ngủ màn để tránh muỗi đốt.
Để tăng cường đề kháng, người dân cần ăn uống đầy đủ các nhóm chất (tinh bột, đạm, béo, vitamin) và ưu tiên thực phẩm dễ bảo quản. Đồng thời, cần chủ động tiêm phòng các bệnh có vaccine như sốt xuất huyết, thương hàn, viêm não Nhật Bản để chủ động phòng dịch.
Viêm nhiễm da, mắt và xoắn khuẩn vàng da
Môi trường ngập úng kéo dài khiến nhiều người phải tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn, dễ mắc các bệnh ngoài da như viêm da, nấm da, ghẻ lở và chốc lở. Nước lũ chứa nhiều hóa chất độc hại và vi sinh vật gây kích ứng, nổi mẩn đỏ hoặc nhiễm trùng da. Nếu không được vệ sinh và điều trị kịp thời, vết thương có thể nhiễm trùng, thậm chí gây hoại tử.
Nguồn nước bẩn còn là nguyên nhân gây viêm kết mạc (đau mắt đỏ), lây lan nhanh qua nước và tiếp xúc.
Đặc biệt lưu ý bệnh Leptospirosis (Xoắn khuẩn vàng da). Đây là bệnh nguy hiểm, lây qua vết trầy xước khi lội nước bẩn có chứa nước tiểu động vật. Bệnh gây sốt cao, vàng da, đau cơ và có thể dẫn đến suy gan, suy thận, tử vong.
Bác sĩ khuyến cáo, khi có triệu chứng bất thường sau khi lội nước lũ, người dân cần đến cơ sở y tế khám ngay. Rửa mắt, mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý 0,9% và hạn chế tiếp xúc với người có dấu hiệu bệnh.
Để phòng ngừa bệnh ngoài da, người dân hãy: Cố gắng giữ cơ thể khô ráo, tránh tiếp xúc thường xuyên với nước lũ; thay ngay quần áo ẩm ướt và giặt sạch; phơi khô giày dép, ủng sau khi sử dụng.