Khánh thành Bia chiến tích tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 2
VHO - Công trình Bia chiến tích tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 2 (V25) Anh hùng tọa lạc tại Công viên Văn hóa Hội An khắc ghi những chiến công lẫy lừng và sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ V25– những người con ưu tú của Quảng Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.
Ngày 5.8, tại Công viên Văn hóa Hội An (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng), Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 2 (V25) Anh hùng- Mặt trận 44 Quảng Đà đã tổ chức gặp mặt đồng đội nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (5.8.1965 – 5.8.2025) và khánh thành Bia chiến tích tưởng niệm liệt sĩ V25 hy sinh trên mảnh đất Hội An.
Tham dự lễ có ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, thân nhân liệt sĩ của tiểu đoàn.

Tại buổi gặp mặt, hơn 150 cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu, công tác tại V25 qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của quê hương Quảng Đà “trung dũng, kiên cường”.
Đại tá Thái Thanh Hùng, Trưởng ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 2 cho biết: Tiểu đoàn 2, mật danh V25 thành lập ngày 5.8.1965, tại thôn Phú Thuận (xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc cũ). Đây là một trong những đơn vị mũi nhọn, liên tục cơ động, tiến công tiêu diệt các mục tiêu sào huyệt của địch trên chiến trường.
Đơn vị gồm 4 đại đội với khoảng 400 tay súng, phần lớn là con em xứ Quảng trưởng thành trong phong trào Đồng khởi. Trong đội hình của Tỉnh đội Quảng Đà, V25 được tổ chức theo hướng “đặc công hóa”, huấn luyện khá tinh nhuệ để đánh “nở hoa trong lòng địch”.
Chiến công vang dội nhất của V25 là trận chống càn trên đất Điện Hòa, thị xã Điện Bàn cũ (nay là phường Điện Bàn Bắc). Tại đây, đơn vị đã bắn cháy 4 xe tăng, bắt sống 8 tên địch. Cán bộ, chiến sĩ V25 đã liên tục cơ động đánh địch, tổ chức các trận chống càn, đánh điểm, góp phần cùng quân dân xứ Quảng đánh bại chiến lược “Tìm diệt” trong mùa khô lần thứ nhất năm 1966 của Mỹ - ngụy.
Ngày 30.8.1995, Tiểu đoàn 2 (V25) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những chiến công oanh liệt của V25 vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ năm 1967 – 1969, Tiểu đoàn 2 cùng quân và dân Hội An đã tổ chức nhiều trận đánh lớn, tiêu biểu như: Trận tập kích tiêu diệt đồn xã Cẩm Thanh (2.2.1967); các trận tập kích Chi khu quân lý Hiếu Nhơn lần 1 (5.3.1967), lần 2 (11.9.1967) và lần 3 (7.12.1969); trận tập kích nhà lao Hội An (14.7.1967); trận đánh chiếm tỉnh đường Quảng Nam trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 (30.1.1968);…
Dịp này, Ban liên lạc truyền thống V25 tổ chức khánh thành nâng cấp Bia chiến tích tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trên mảnh đất Hội An. Công trình đặt tại Công viên Văn hóa Hội An, được xây dựng từ sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng và từ nguồn vận động, đóng góp từ các cựu chiến binh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp lớn lao của cán bộ, chiến sĩ V25 anh hùng, Mặt trận 44 Quảng Đà trong sự nghiệp giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
Đồng thời biểu dương tinh thần gương mẫu, tiên phong của người lính Cụ Hồ trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước, đặc biệt là trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự.
Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Tuấn mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời khẳng định, thành phố Đà Nẵng sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các Ban liên lạc, Hội truyền thống cựu chiến binh hoạt động ngày càng hiệu quả.