Kết nối, lan tỏa tình yêu di sản đến thế hệ trẻ

T.HOÀI

VHO - Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, Ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã cùng phối hợp Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng triển khai nhiều cách làm sáng tạo nhằm lan tỏa tình yêu di sản đến thế hệ trẻ, cộng đồng.

Sắc màu văn hóa Chăm giữa không gian bảo tàng

Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, đầu tháng 4.2026, đơn vị đã phối hợp cùng Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức hỗ trợ chương trình hoạt động thực tế cho nhóm sinh viên trường Đại học FPT Đà Nẵng, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm. 

Không chỉ là một buổi tham quan học tập thông thường, chương trình tổ chức tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng – nơi lưu giữ và trưng bày hàng nghìn hiện vật quý, phản ánh đời sống văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật của nền văn minh Champa – đã mang đến cho sinh viên một “lớp học mở”. Tại đây, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với di sản theo cách đa dạng, sinh động và gần gũi hơn.

 
Kết nối, lan tỏa tình yêu di sản đến thế hệ trẻ - ảnh 1
Các bạn trẻ trải nghiệm hoạt động lan tỏa giá trị di sản Chăm do BQL Mỹ Sơn phối hợp với Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: BQL

Việc tổ chức các hoạt động trình diễn văn hóa dân gian Chăm tại bảo tàng chuyên đề chính là cách giúp các bạn trẻ và du khách cảm nhận rõ hơn về một nền văn minh đã từng hiện diện trên vùng đất xứ Quảng.

Thông qua workshop trải nghiệm thực tế văn hóa Chăm với các hoạt động tương tác hấp dẫn như chuốt gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Chăm, in tranh khuôn gỗ,…văn hóa Chăm trở nên gần gũi, sống động, qua đó tạo cầu nối giữa di sản với cộng đồng, tạo sức sống lâu bền cho văn hóa.

Kết nối, lan tỏa tình yêu di sản đến thế hệ trẻ - ảnh 2
Trải nghiệm hoạt động lan tỏa giá trị di sản Chăm trong không gian Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ảnh: BQL

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực hành nhóm, nơi sinh viên được giao nhiệm vụ xây dựng các sản phẩm truyền thông như video ngắn, bài viết, chiến dịch truyền thông số xoay quanh chủ đề “Chăm hội – Vũ khúc giao duyên”. Qua đó, các bạn trẻ không chỉ học cách kể chuyện về di sản mà còn trở thành những đại sứ văn hóa lan tỏa giá trị truyền thống tới cộng đồng.

Đặc biệt show diễn chương trình nghệ thuật múa Chăm và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Chăm “Chăm hội- Vũ khúc giao duyên” nhận được nhiều lời khen tặng và thu hút khán giả trẻ thưởng thức.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bạn sinh viên ngành truyền thông Đại học FPT Đà Nẵng đã giới thiệu tổng quan về giá trị nổi bật của Khu đền tháp Mỹ Sơn, bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.

Việc xây dựng nội dung, kể những câu chuyện về lịch sử hình thành, kiến trúc độc đáo, ý nghĩa tâm linh của giá trị di sản văn hóa Chăm bằng các video quảng bá, hình ảnh, đến việc ứng dụng mạng xã hội để lan tỏa giá trị di sản được chia sẻ một cách sinh động, thực tiễn đã mang đến cho người xem cái nhìn sâu sắc hơn về di sản quê hương. Bên cạnh đó, các ban cố vấn văn hóa đã trực tiếp hướng dẫn sinh viên cách khai thác chất liệu văn hóa Chăm trong truyền thông hiện đại.

Kết nối, lan tỏa tình yêu di sản đến thế hệ trẻ - ảnh 3
Chương trình nghệ thuật và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Chăm “Chăm hội- Vũ khúc giao duyên”. Ảnh: BQL

Trải nghiệm chương trình, nhiều bạn sinh viên chia sẻ niềm vui khi được khám phá và nhận ra rằng di sản hoàn toàn có thể được kể lại theo cách trẻ trung, sáng tạo và gần gũi hơn với giới trẻ. Khi cộng đồng, người trẻ thấy mình là một phần của di sản thì di sản sẽ được bảo tồn, sống động và phát triển bền vững trong tương lai.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông hiện đại, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa không chỉ dừng lại ở công tác nghiên cứu, trưng bày, mà còn cần những cách tiếp cận mới mẻ để di sản trở nên gần gũi và lan tỏa sâu sắc đến với giới trẻ.

Thông qua chương trình góp phần giáo dục, nuôi dưỡng tình yêu đối với di sản văn hóa trong thế hệ trẻ. Đồng thời tạo cầu nối giữa di sản và cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa Chăm một cách gần gũi hơn với công chúng, để bồi đắp, phát huy và mang lại sức sống bền vững cho văn hóa.

Người trẻ “giữ lửa” thắp sáng di sản Mỹ Sơn

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc BQL DSVHTG Mỹ Sơn cho biết, sự phối hợp giữa đơn vị và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về giá trị di sản, mà còn mở ra hướng đi mới trong công tác bảo tồn – đó là gắn kết di sản với giáo dục và truyền thông hiện đại. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại, đặc biệt là với thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của nền văn hóa dân tộc.

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mỹ Sơn, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia trong nước và quốc tế, chính cộng đồng dân cư cận vùng di sản và thế hệ trẻ là những người bền bỉ góp phần giữ gìn, phát huy di sản.

Trong thời đại mà mỗi người trẻ đều có thể trở thành một kênh truyền thông, việc trang bị kiến thức và cảm hứng về di sản chính là chìa khóa để các giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không chỉ là người hưởng lợi từ di sản, cộng đồng, thế hệ trẻ còn là chủ thể tích cực trong công cuộc lan tỏa giá trị văn hóa và xây dựng hình ảnh Mỹ Sơn giữa đời sống hiện đại, làm mới cách tiếp cận bằng tư duy sáng tạo và công nghệ số.

Kết nối, lan tỏa tình yêu di sản đến thế hệ trẻ - ảnh 4
Học sinh trải nghiệm văn hóa Chăm tại không gian di sản Mỹ Sơn trong khuôn khổ hoạt động giáo dục di sản trong học đường

Thông qua hoạt động giáo dục di sản trong học đường, BQL DSVHTG Mỹ Sơn phối hợp cùng ngành giáo dục tổ chức thường xuyên các chương trình ngoại khóa, trải nghiệm thực tế để tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và văn hóa Chămpa cho học sinh, sinh viên các trường trên địa như “Em yêu di sản Mỹ Sơn”, “Hành trình về di sản”, “Tôi làm hướng dẫn viên nhí”, “Đến bảo tàng, học nhiều điều hay”.

Các bạn trẻ còn chủ động sáng tạo nội dung về Mỹ Sơn trên mạng xã hội như làm vlog, livestream, phim ngắn, ảnh nghệ thuật, mô hình 3D hay video ngắn giới thiệu tháp cổ bằng ngôn ngữ hiện đại. Di sản trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, đề tài không chỉ trong học tập, nghiên cứu mà còn trong khởi nghiệp du lịch và truyền thông số. Các sản phẩm này giúp lan tỏa, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh di sản Mỹ Sơn đến người trẻ trong nước và quốc tế.

Kết nối, lan tỏa tình yêu di sản đến thế hệ trẻ - ảnh 6
Các bạn trẻ tham quan, tìm hiểu thông tin về văn hóa Chăm tại Bảo tàng Mỹ Sơn

Theo BQL DSVHTG Mỹ Sơn, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa việc đưa di sản vào giáo dục và trải nghiệm học đường. Phối hợp với các đơn vị, nhà trường tổ chức các chuyến tham quan học tập, hoạt động ngoại khóa tại bảo tàng và Mỹ Sơn.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sự kiện khuyến khích học sinh kể chuyện về di sản bằng góc nhìn sáng tạo của thế hệ mình, để mỗi người trẻ không chỉ là người trải nghiệm, mà còn là chủ thể sáng tạo và lan tỏa giá trị di sản. Huy động sinh viên, startup trẻ phát triển tour ảo 3D, bản đồ tương tác và sản phẩm truyền thông số, ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và quảng bá để đưa Mỹ Sơn đến gần hơn với công chúng toàn cầu.