Hy Lạp đào tạo giáo viên trung học sử dụng AI trong lớp học

KHÁNH MY

VHO - Hy Lạp sẽ triển khai khóa đào tạo cho giáo viên trung học về sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong lớp học, đánh dấu bước đi tiên phong đưa AI vào hệ thống giáo dục quốc gia.

Hy Lạp đào tạo giáo viên trung học sử dụng AI trong lớp học - ảnh 1
Giáo viên trung học Hy Lạp sẽ được đào tạo sử dụng AI trong lớp học

Theo The Guardian, tuần tới, đội ngũ nhân viên tại 20 trường trung học tại Hy Lạp sẽ được tập huấn về phiên bản ChatGPT chuyên biệt cho môi trường học thuật, theo thỏa thuận mới giữa Chính phủ và OpenAI.

Bộ trưởng Giáo dục Hy Lạp Sofia Zacharaki nhấn mạnh: “Chúng ta phải chấp nhận rằng AI không tồn tại trong một vũ trụ song song. Nó tồn tại ngay tại đây.” Sáng kiến này dự kiến mở rộng trên toàn quốc vào tháng 1.2026, giúp Hy Lạp trở thành một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng AI tạo sinh trong lớp học.

Các buổi hội thảo ban đầu sẽ tập trung giúp giáo viên làm chủ công nghệ mới để hỗ trợ soạn bài, nghiên cứu và dạy kèm cá nhân, trước khi ChatGPT Edu được tích hợp rộng rãi. Vào mùa xuân tới, học sinh trung học phổ thông lớn tuổi sẽ được phép sử dụng công cụ này dưới sự giám sát chặt chẽ.

Chính phủ Hy Lạp đi sau Estonia trong áp dụng công nghệ này, nhưng với tham vọng biến Athens thành trung tâm công nghệ, quốc gia này đang nỗ lực trở thành một trong những điểm thử nghiệm AI sớm nhất tại châu Âu.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cảnh báo về “bất ổn xã hội đáng kể” nếu AI chỉ làm giàu cho các công ty công nghệ, nhưng cũng nhấn mạnh rằng chiến lược quốc gia nhằm chuẩn bị cho người dân trước những tác động của công nghệ là cần thiết.

Tuy nhiên, phản ứng từ cộng đồng giáo dục và học sinh chưa hoàn toàn tích cực. Một số học sinh lo ngại AI sẽ “qua mặt và kiểm soát” nếu phát triển không giới hạn.

Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của OpenAI, Chris Lehane, đánh giá chương trình thí điểm mở ra “một chương mới trong giáo dục” và cam kết giám sát việc áp dụng các “phương pháp tốt nhất để sử dụng AI an toàn và hiệu quả.”

Tuy nhiên, nhiều giáo viên và nhà giáo dục bày tỏ lo ngại AI có thể làm suy giảm tư duy phản biện và sáng tạo. Dimitris Panayiotokopoulos, một cựu hiệu trưởng, nhận xét: “AI không phải là thuốc chữa bách bệnh. Nó có thể gây nguy cơ lớn đối với tư duy phản biện nếu trẻ em chỉ học theo kiểu nhồi nhét câu trả lời.”

Cho đến nay, AI mới được sử dụng ở các trường tư thục tại Hy Lạp. Cao đẳng Athens, nơi từng đào tạo nhiều nhà lãnh đạo Hy Lạp, là một trong những trường đầu tiên áp dụng AI hỗ trợ giảng dạy.

Chủ tịch hội đồng quản trị Cao đẳng Athens Alexis Phylactopoulos khẳng định: “Không có câu trả lời dễ dàng nào cho AI. Nó phải được dùng như một công cụ, đi kèm với nhiều rào cản để bảo vệ tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh.”