Hủy tạm hoãn xuất cảnh đối với cô giáo bỗng dưng làm Giám đốc doanh nghiệp

NGỌC HÀ

VHO - Cơ quan thuế đã có thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với bà N.T.T- một giáo viên bỗng dưng phát hiện mình làm giám đốc doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng.

 Đội thuế liên huyện Cẩm Lệ - Hòa Vang (Đà Nẵng) thuộc Chi cục Thuế khu vực XII, cho biết đã có Thông báo số 1702/TBXC-CLE gửi Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với bà N.T.T (SN 1978, giáo viên tại TP. Hồ Chí Minh).

Lý do hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh bà T. không phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH HALLE, trụ sở đăng ký tại số 85 Trung Lương 18, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh từ 25.4.2025.

Trước đó, ngày 23.1.2025, bà T. đến sân bay Tân Sơn Nhất để xuất cảnh đi Lệ Giang (Trung Quốc) với mục đích du lịch. Tuy nhiên an ninh sân bay thông báo bà T. bị cấm xuất cảnh do đang đứng tên Giám đốc một Công ty ở quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng và công ty này đang nợ 64 triệu đồng tiền thuế.

Hủy tạm hoãn xuất cảnh đối với cô giáo bỗng dưng làm Giám đốc doanh nghiệp - ảnh 1
Đoạn đường Trung Lương 18 nhưng không có địa chỉ số 85 của Công ty TNHH HALLE. Ảnh: MH

 Quá bất ngờ vì bỗng dưng trở thành giám đốc của doanh nghiệp ở Đà Nẵng, trong khi đang sinh sống và làm giáo viên tại TP. Hồ Chí Minh, bà T. đã liên hệ đến các cơ quan chức năng tại TP. Đà Nẵng đề nghị làm rõ.

Theo Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng (nay là Sở Tài chính), Công ty TNHH HALLE được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 15.3.2021; vốn điều lệ 1 tỉ đồng, trong đó có 2 thành viên góp vốn là Trần Phước Quốc với phần vốn góp 950 triệu đồng và Nguyễn Thị Thùy Linh với phần vốn góp là 50 triệu đồng.

Ngày 21.12.2023, Công ty TNHH HALLE nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật. Trên cơ sở hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định (trong đó có bản sao được chứng thực CCCD số 07xxxxxxxx32 cấp ngày 10.5.2021 của bà N.T.T, Phòng đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 1 ngày 25.12.2023 cho Công ty TNHH HALLE.

Tuy nhiên, bà N.T.T khẳng định, thông tin đăng ký kinh doanh như trên là sai sự thật. Vì bà T.  bị mất CCCD từ tháng 4.2023 và đã liên hệ cấp mới CCCD vào 20.5.2023. Nhưng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 1 ngày 25.12.2023 vẫn sử dụng CCCD cấp ngày 10.5.2021.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính TP. Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Công an TP. Đà Nẵng phối hợp xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giả mạo liên quan đến Công ty TNHH HALLE.

Qua xác minh làm rõ, cơ quan chức năng xác định bà N.T.T thực tế không phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH HALLE. Do đó, cơ quan Thuế đã hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với bà T.