Hơn 247.000 dân dự án đại lộ sông Hồng sẽ tái định cư ở đâu?
VHO - Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư dự kiến gần 737.000 tỉ đồng, ảnh hưởng tới hơn 247.000 người dân tại 16 xã, phường ven sông. Hà Nội cho biết sẽ ưu tiên triển khai các khu tái định cư, tái thiết trước, với khoảng 79.000 - 85.000 căn hộ và lô đất.

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vừa được UBND TP. Hà Nội cập nhật thêm nhiều thông tin về quy mô, tiến độ và phương án tái định cư cho người dân trong vùng ảnh hưởng.
Theo thông tin từ thành phố, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha, triển khai trên địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Tiến độ thực hiện dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2038.
Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 736.963 tỉ đồng. Thành phố dự kiến sử dụng khoảng 2.655,8ha quỹ đất phát triển đô thị trong phạm vi dự án để thanh toán cho nhà đầu tư; phần còn lại sẽ tiếp tục được rà soát từ quỹ đất các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trước đây.
Theo tổng hợp số liệu từ các địa phương, hiện có khoảng 70.474 hộ dân với khoảng 247.431 người nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng - đô thị có quy mô tác động dân cư lớn nhất tại Hà Nội nhiều năm qua.
Trước quy mô ảnh hưởng lớn, Hà Nội cho biết sẽ triển khai việc rà soát, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư theo từng giai đoạn, trên cơ sở quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế từng khu vực, đồng thời hạn chế tối đa tác động tới đời sống và sinh kế của người dân.
Thành phố nhấn mạnh nguyên tắc tái định cư là “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Các khu vực dự kiến bố trí tái định cư gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.
Trong đó, khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201ha, dự kiến đáp ứng khoảng 40.000 - 42.000 căn hộ. Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam rộng khoảng 98ha, đáp ứng khoảng 15.000 - 16.000 căn hộ.
Ngoài ra, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh với quy mô khoảng 700ha hiện đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, dự kiến cung cấp khoảng 16.000 - 18.000 lô đất định cư.
Tổng số lượng căn hộ và lô đất tái định cư dự kiến khoảng 79.000 - 85.000, cơ bản đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội sẽ ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông Hồng, hệ thống kè và chỉnh trị lòng - bờ sông, công viên công cộng tại phường Phú Thượng, công viên bãi sông phường Hồng Hà cùng các khu đô thị định cư, tái thiết.
Thành phố cũng sẽ ưu tiên triển khai khu đô thị định cư tại Long Biên và hoàn thiện thủ tục để khởi công khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm - Đông Anh nhằm phục vụ tái định cư và tạo sinh kế cho người dân.
Giai đoạn 2030 - 2038 sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án thành phần còn lại.
Theo Hà Nội, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong những trục động lực phát triển chiến lược của Thủ đô theo Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, hướng tới hình thành không gian xanh trung tâm, trục kinh tế - dịch vụ - văn hóa sáng tạo ven sông và phát triển đô thị hai bên sông Hồng theo hướng hiện đại, sinh thái, bền vững.

RSS