Quảng Ngãi:

Hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

NHƯ ĐỒNG

VHO - UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng cho các xã để phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Theo quyết định, nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để mua sắm vật tư, hóa chất, thuê phương tiện xử lý ổ dịch và chi trả cho lực lượng tham gia dập dịch.

Cụ thể, xã Nghĩa Hành được phân bổ nhiều nhất với hơn 1,31 tỷ đồng. Các địa phương khác gồm: xã Kon Plông và xã Phước Giang (cùng 400 triệu đồng), xã Nghĩa Giang (350 triệu đồng), xã Mỏ Cày (hơn 310 triệu đồng), xã Thiện Tín (300 triệu đồng), xã Long Phụng và xã Tư Nghĩa (mỗi xã 200 triệu đồng).

Hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi - ảnh 1
Quảng Ngãi hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng cho các xã để phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên đàn lợn của hơn 10.400 hộ tại 60 xã, phường, đặc khu trên địa bàn khiến hơn 73.200 con lợn buộc phải tiêu hủy. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Quảng Ngãi đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ đàn vật nuôi.

Đối với công tác tái đàn, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người chăn phải để trống chuồng và thực hiện nghiêm ngặt vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại liên tục ít nhất trong 30 ngày trước khi thả nuôi.

Bên cạnh đó, con giống mua về có nguồn gốc rõ ràng ở các cơ sở có uy tín, kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, có giấy chứng nhận kiểm dịch đối với các trường hợp mua con giống ngoài tỉnh.

Người chăn nuôi bố trí nuôi cách ly ít nhất 21 ngày trước khi nhập đàn (đối với các cơ sở hiện đang còn heo trong trại). Trường hợp tái đàn trái quy định, không thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, nếu để xảy ra dịch bệnh sẽ bị xử lý theo pháp luật và không được hỗ trợ.