Hiểm họa giao thông mùa gặt
VHO - Vào mùa thu hoạch, tình trạng người dân tại một số địa phương ở Thanh Hóa tận dụng lòng, lề đường liên thôn, liên xã để phơi rơm rạ, lúa, và sử dụng gạch đá, vật dụng làm rào chắn đang trở nên phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.


Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại huyện Triệu Sơn bị chiếm dụng để phơi nông sản. Người dân không chỉ phơi lúa, rơm rạ mà còn dựng bạt, sử dụng gạch, đá, để làm rào chắn, gây cản trở giao thông.
Thậm chí, một số hộ còn tuốt lúa ngay trên mặt đường, khiến lòng đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.




Việc chiếm dụng đường để phơi nông sản không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.
Các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy, dễ bị trượt ngã khi đi qua những đoạn đường có rơm rạ, thóc lúa. Ngoài ra, việc đốt rơm rạ sau thu hoạch cũng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.


Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về việc không chiếm dụng lòng, lề đường để phơi nông sản.
Đồng thời, cần quy hoạch các khu vực phơi nông sản tập trung, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.