Hàng trăm chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh giúp dân khắc phục sau bão
VHO - Với khối lượng công việc khổng lồ, Ban chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã huy động, tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 5.
Xã Cổ Đạm, Đan Hải, Tiên Điền của tỉnh Hà Tĩnh được xác định là một trong số địa bàn xung yếu, bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 5. Chính vì vậy, trong ngày hôm nay (26.8), toàn lực lượng vũ trang đã được điều động, tập trung tối đa hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trao đổi với Văn Hoá, Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho biết, hiện, BĐBP tỉnh đã điều động tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ, hỗ trợ nhiều xã trên toàn tỉnh. Trong đó, tại địa bàn 3 xã Cổ Đạm, Đan Hải, Tiên Điền gồm 130 cán bộ, chiến si đã được huy động đến các điểm thiệt hại nặng, cấp thiết, ưu tiên để giúp người dân.
“Người dân lúc này rất cần các lực lượng giúp đỡ, vừa là động viên tinh thần, vừa hỗ trợ sức người để giúp bà con vực dậy sau bão”, Đại tá Bùi Hồng Thanh nói.

Theo đó, 130 cán bộ, chiến sĩ gồm: 30 cán bộ Đồn Biên phòng Lạch Kèn, 100 cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường đã tập trung, chia thành nhiều tổ, xuống những điểm trọng yếu để nhanh chóng hỗ trợ người dân, nhằm giảm thiểu nhất thiệt hại.

Trung tá Đoàn Đức Long - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn BĐBP Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chủ yếu tập trung tại địa bàn xã Cổ Đạm, xã Đan Hải, Tiên Điền - vùng bị thiệt hại nặng nhất sau bão.

"Các điểm trường học, các tuyến đường giao thông, kho lương thực, các hộ gia đình chính sách, neo đơn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng... đều được lực lượng bộ đội biên phòng hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục. Đặc biệt, chúng tôi đã và đang tập trung nhanh chóng dọn dẹp tại các điểm trường để đảm bảo cơ sở vật chất cho các em học sinh chuẩn bị khai giảng năm học mới", Trung tá Đoàn Đức Long cho hay.


Thống kê sơ bộ bước đầu, bão số 5 hoành hành nhiều giờ trên địa bàn Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hoá bị hư hỏng; 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập, ngã đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại. |