Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa:

Hàng nghìn ngồi nhà mới khang trang được xây dựng cho người nghèo

NGUYỄN LINH

VHO - Sau 1 năm thực thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025, hàng nghìn ngôi nhà mới khang trang đã được xây dựng, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân tại Thanh Hoá.

Tỉnh Thanh Hoá đang khẩn trương triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Mục tiêu của tỉnh là đến cuối năm 2025 sẽ không còn nhà dột nát, nhà tạm trên toàn tỉnh.

Hàng nghìn ngồi nhà mới khang trang được xây dựng cho người nghèo - ảnh 1
Bà Vũ Thị Chè, 82 tuổi ở tổ dân phố Ninh Thành, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn, Thanh Hoá) chia sẻ niềm vui khi được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong ngôi nhà mới được xây dựng theo Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá

Để đạt được mục tiêu này, ngày 30.3.2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22 vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025. Theo đó, tỉnh Thanh Hoá sẽ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 5.204 hộ, trong đó xây nhà mới cho 3.037 hộ, sửa chữa nhà cho 2.167 hộ, mức hỗ trợ bình quân chung là 80.000.000 đồng/căn. 

Nhờ chủ trương thiết thực này, trong 1 năm qua, hàng nghìn ngôi nhà mới khang trang đã được xây dựng, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Gia đình bà Vũ Thị Chè, 82 tuổi ở tổ dân phố Ninh Thành, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn), thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bản thân bà đau ốm quanh năm, sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp, thấm dột từ nhiều năm mà không có khả năng để xây dựng hay sửa chữa.

Trước hoàn cảnh đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn), cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bà Chè 80 triệu đồng xây dựng nhà mới. Và ước mơ về một ngôi nhà khang trang kiên cố đã trở thành hiện thực với bà Chè, ngôi nhà có diện tích 50m2 với tổng kinh phí là 100 triệu đồng đã hoàn thành vào cuối tháng 12.2025.

Trong ngôi nhà khang trang, bà Chè phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm trong những ngày tết đến, xuân về. Với tôi, phần quà tặng này là vô giá, thể hiện truyền thống nhân văn cao cả của dân tộc. Đây là cái tết vui nhất của đời tôi!”.

Tính đến tháng 2.2025, theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, tổng số đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là: 16.145 hộ (xây mới là 11.457 hộ, sửa chữa là 4.688 hộ), tăng 707 hộ trong năm 2025 so với kết quả phê duyệt của UBND tỉnh.

Trong đó, có 13.769 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công và hộ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đang ở nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện theo Chỉ thị 42 của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa khẳng định, sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì con số vận động được 226 tỉ đồng, đó là điều rất trân trọng. Điều đó khẳng định tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ và ủng hộ chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa, trong việc chăm lo hỗ trợ, không để ai bị bỏ lại phía sau, để mọi người dân trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa đều được quan tâm, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, khi được ở trong những căn nhà vững trãi.

Bà Thuỷ cũng cho biết, qua khảo sát toàn tỉnh Thanh Hoá còn gần 16.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách người còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh cần được hỗ trợ làm nhà và theo đối tượng của Chỉ thị 42 của Thủ tướng Chính phủ thì còn trên 13.000 nhà.

Như vậy đến thời điểm này, thực hiện Chỉ thị 42, tỉnh Thanh Hoá còn gần 10.000 nhà. Với một tinh thần quyết tâm trong năm 2025 tỉnh Thanh Hóa sẽ phấn đấu huy động tối đa mọi nguồn lực, với phương châm là toàn dân, toàn diện và tiếp cận một cách đa chiều, tất cả đối tượng, huy động các nguồn lực để chung tay có một nguồn lực đảm bảo để hỗ trợ xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương

Với tinh thần dù khó khăn đến mấy tỉnh Thanh Hóa quyết tâm xóa xong nhà tạm, nhà dột nát. Đây là một “công trình” rất ý nghĩa, thiết thực, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và cùng với Trung ương tỉnh Thanh Hoá phấn đấu mọi người dân không còn phải ở nhà tạm, nhà dột nát.

"Mọi người dân đều có những ngôi nhà an cư, lạc nghiệp; để mỗi quê hương, đất nước, khi Tết đến Xuân về, chúng ta đều được vui mừng, đón mừng những thành quả phát triển của đất nước, của mỗi địa phương và mỗi người dân đều được thụ hưởng từ những thành quả đó", bà Thuỷ nhấn mạnh.