Hà Nội lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường học đường không khói thuốc

AN AN

VHO - Tại Hà Nội, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học đang được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, chú trọng sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Tại Hội thảo “Giáo dục và truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học”, cô Đào Thị Cúc – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa) cho biết, tỷ lệ học sinh hút thử thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, đang có xu hướng gia tăng ở nhóm tuổi 13–15.

Hà Nội lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường học đường không khói thuốc - ảnh 1
Trường THCS Đống Đa đã truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá bằng nhiều hình thức phong phú

 

Trước thực trạng đó, nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động truyền thông như làm clip, vẽ tranh, tổ chức phong trào “Học sinh nói không với thuốc lá điện tử”.

Nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá được tích hợp vào các môn học, đồng thời nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát khu vực xung quanh trường học.

Truyền thông được thực hiện bằng “ngôn ngữ tuổi teen”, sinh động, gần gũi, giúp học sinh dễ tiếp nhận và ghi nhớ lâu hơn.

Nhờ cách tiếp cận linh hoạt và sự đồng hành của phụ huynh, Trường THCS Đống Đa đã duy trì môi trường “Trường lớp sạch khói” trong nhiều năm liền. 

Theo các nhà giáo, việc phòng, chống tác hại thuốc lá không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là quá trình giáo dục giá trị sống, giúp học sinh hình thành thói quen lành mạnh và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Từ thực tiễn triển khai tại các trường học ở Hà Nội cho thấy, khi nhà trường – gia đình – xã hội cùng chung tay, môi trường học đường không khói thuốc không chỉ là khẩu hiệu, mà từng bước trở thành nếp sống văn minh, góp phần bảo vệ sức khỏe, nhân cách và tương lai của thế hệ trẻ Thủ đô.