Giáo dục bảo tồn dại dương tại Khu dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An
VHO - Gần 600 học sinh, giáo viên của 6 trường THCS trên địa bàn các phường tại TP. Đà Nẵng đã tham gia trải nghiệm chương trình giáo dục bảo tồn đại dương trong trường học, từ đó tiếp cận và hiểu hơn về môi trường biển, bảo tồn đại dương, hình thành các sáng kiến bảo vệ môi trường biển tại địa phương.

Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình giáo dục bảo tồn đại dương trong trường học tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (Khu DTSQTG Cù Lao Chàm).

Chương trình diễn ra vào ngày 28-29.3 và ngày 4.4 với sự tham gia của gần 600 học sinh, giáo viên đến từ 6 trường THCS trên địa bàn các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chương trình, các học sinh và giáo viên sẽ tham gia hoạt động trải nghiệm tổ chức từ dọc sông Hoài đến xuống khu vực biển Cửa Đại - Hội An. Các bạn trẻ cùng với các giáo viên sẽ cùng trải nghiệm, tìm hiểu giá trị sinh thái vùng cửa sông, rừng dừa nước, câu chuyện bảo vệ môi trường, biển và đại dương.

Thực hiện thu gom rác thải, vi nhựa và thực hành phân tích vi nhựa và ảnh hưởng của vi nhựa đối với cuộc sống, môi trường và các hệ sinh thái.


Đây là một trong những hoạt động trọng tâm được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn đại dương của chúng ta: Xây dựng mối quan hệ lành mạnh với đại dương thông qua giáo dục vì sự phát triển bền vững” do Văn phòng UNESCO Hà Nội tài trợ, BQL Khu DTSQTG Cù Lao Chàm - Hội An thực hiện.

Mục đích chương trình hướng đến giúp học sinh tiếp cận trực tiếp với môi trường biển, hệ sinh thái ven biển và các vấn đề bảo tồn đại dương. Nâng cao nhận thức, hình thành thái độ tích cực và trách nhiệm của học sinh đối với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Tham gia chương trình, các bạn sẽ được tiếp cận, tìm hiểu những kiến thức, câu chuyện thực tế như: Vi nhựa là gì ? Tác hại của vi nhựa ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và sức khỏe con người. Tìm hiểu và tiến hành thu gom vi nhựa trên bãi biển thật dễ dàng bằng những vật dụng quen thuộc như: Nước, bộ lọc, đũa gỗ, thước,…

Trong quá trình thu gom vi nhựa trên bãi biển, các bạn sẽ đếm, đo chiều dài, ghi chép các thông số về vi nhựa đã thu gom được để từ đó có những bước tìm hiểu, cảm nhận về tác hại của vi nhựa đối với biển, đại dương và con người,…

Những trải nghiệm thực tế này chính là cơ sở để học sinh hình thành ý tưởng và sáng kiến bảo vệ môi trường biển tại địa phương. Đồng thời phát triển kỹ năng quan sát, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.

Ngoài chương trình trải nghiệm này còn có chương trình lồng ghép giảng dạy bảo tồn đại dương trong chương trình học tại các trường Tiểu học và THCS theo Bộ tài liệu do Văn phòng UNESCO và Viện Khoa học Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) biên soạn.
Mối liên kết nhà trường - cộng đồng trong phát triển du lịch học tập cộng đồng

Dự kiến, vào tháng 4-5.2026, tại các trường sẽ tổ chức các chương trình các sáng kiến truyền thông bảo vệ môi trường, bảo tồn đại dương trong khuôn khổ dự án.

RSS