Gia Lai tăng cường trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

PHAN HIẾU

VHO - Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai tăng cường trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa - ảnh 1
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai được giao tham mưu đề xuất đầu tư xây dựng các khu bến cấp thiết để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và phát triển du lịch

Theo thông báo kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung rà soát, nhận diện đầy đủ các hoạt động thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, nhất là các nhà hàng nổi, tàu thuyền kết hợp phục vụ ăn uống, các phương tiện, khu bến tự phát vận chuyển người, hàng hóa trên sông Sê San, sông Ba, . . . để có giải pháp phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân…

Ngoài ra, xây dựng kế hoạch hoạt động giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh, trong đó, đề xuất phương án, giải pháp phù hợp để phục vụ nhu cầu phát triển du lịch đạt hiệu quả; đồng thời, tham mưu đề xuất đầu tư xây dựng các khu bến cấp thiết để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và phát triển du lịch, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31.3.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai cũng giao Sở VHTTDL chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường công tác quản lý các hoạt động vui chơi dưới nước, đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đào tạo hoặc hướng dẫn đào tạo người điều khiển phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.

Ngoài yêu cầu các Khách sạn: Hải Âu, Hoàng Yến, ANYA Premier, Fleur De Lys... bố trí nhân lực, phương tiện cứu hộ tại khu vực bãi biển Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai còn giao Công an tỉnh bố trí nhân lực, phương tiện tuần tra kiểm soát, tăng cường quản lý giao thông thủy nội địa và phối hợp đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Trong khi đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quản lý đối với hoạt động giao thông đường thủy theo quy định.

Trong một diễn biến liên quan đến hoạt động vui chơi dưới nước, mới đây UBND phường Quy Nhơn Đông đã công bố quyết định tạm thời mở vùng hoạt động tại vùng 2 cho phép hoạt động vui chơi giải trí thuộc khu phố Hải Đông, Hải Nam và Hải Bắc.

Gia Lai tăng cường trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa - ảnh 2
UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai công bố quyết định tạm thời mở vùng hoạt động tại vùng 2 cho phép hoạt động vui chơi giải trí thuộc khu phố Hải Đông, Hải Nam và Hải Bắc

Theo đó, vị trí khu vực hoạt động số 1 (khu vực Tây Hòn Khô nhỏ) có chiều dài 276m, chiều rộng 272m được xác định bởi các điểm từ HKN01 đến HKN04; khu vực hoạt động số 2 (khu vực Tây Hòn Khô lớn - điểm 1, phía Bắc) có chiều dài 181,65m, chiều rộng 94,6m được xác định bởi các điểm từ HKL01 đến HKL04 và khu vực hoạt động số 3 (khu vực Tây Hòn Khô lớn - điểm 2, phía Nam): chiều dài 110,83m, chiều rộng 47,2m được xác định bởi các điểm từ HKL05 đến HKL08.

Thời gian được phép tổ chức hoạt động vui chơi giải trí từ 8h đến 18h hàng ngày; thời gian khai thác tạm thời đối với các vùng hoạt động nêu trên có thời hạn kể từ ngày ban hành đến hết năm 2026; chủ khai thác là Hợp Tác Xã Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Nhơn Hải.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết: “Việc mở lại hoạt động vui chơi giải trí tại khu phố Hải Đông, Hải Nam và Hải Bắc là chủ trương phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, góp phần phục hồi kinh tế, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và tạo sinh kế cho người dân.

Tuy nhiên, đây mới là bước triển khai tạm thời, vì vậy yêu cầu đặt ra là phải thực hiện một cách thận trọng, có kiểm soát và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật”.

Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông đề nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí phải nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và các quy định liên quan khác; không vì lợi ích trước mắt mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng.