Gia Lai: Tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai
VHO - Ngày 14.4, Chủ tịch UBND xã Mang Yang (Gia Lai) đã ban hành thông báo nghiêm cấm các hành vi vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua, dù công tác quản lý Nhà nước về đất đai đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, song tại một số thôn, làng vẫn xuất hiện tình trạng giao dịch đất đai trái phép.
Đáng chú ý là việc tự ý phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp tại nhiều khu vực như quỹ đất Công ty chè đã được UBND tỉnh thu hồi giao địa phương quản lý; đất quy hoạch sản xuất, kinh doanh tập trung; đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa và Mang Yang.
Bên cạnh đó, tình trạng xây dựng công trình không đúng quy hoạch, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý, phá vỡ quy hoạch chung và làm phát sinh khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Đặc biệt, một số trường hợp còn rao bán đất do Nhà nước quản lý hoặc đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok… tiềm ẩn nhiều rủi ro và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.
Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND xã Mang Yang yêu cầu nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, chuyển nhượng đối với đất do Nhà nước quản lý, đất chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời cấm việc tự ý phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp, sử dụng đất sai mục đích.
Các hoạt động môi giới, “cò đất” cung cấp thông tin sai lệch về quy hoạch nhằm thổi giá, tạo “sốt ảo” để trục lợi cũng bị xử lý nghiêm.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý, quy hoạch trước khi thực hiện các giao dịch đất đai; chủ động liên hệ cơ quan chức năng như Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Mang Yang để được kiểm tra, xác minh.
Những giao dịch không được pháp luật công nhận sẽ tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, không được cấp giấy chứng nhận và không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Cùng với đó, Chủ tịch UBND xã Mang Yang giao các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến người dân; đẩy mạnh kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như san lấp mặt bằng trái phép, phân lô bán nền, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích.
Lực lượng Công an xã cũng được yêu cầu chủ động nắm tình hình, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng giao dịch đất đai trái phép để lừa đảo hoặc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Việc tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai không chỉ góp phần lập lại trật tự, kỷ cương mà còn ngăn chặn tình trạng “sốt ảo”, đầu cơ, trục lợi bất chính.
Đồng thời, đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế các rủi ro, tranh chấp trong quá trình giao dịch.
Trong thời gian tới, khi công tác quản lý đất đai được thực hiện chặt chẽ, minh bạch và đúng quy định, sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai quy hoạch, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng ổn định và bền vững.

RSS