Gia Lai: Khẩn trương chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

NHƯ TRANG

VHO - Thông tin Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được đơn vị phối hợp với chính quyền 6 xã, phường tập trung triển khai, nhằm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Gia Lai: Khẩn trương chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - ảnh 1
Người dân tiến hành chặt cây trồng để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng

Tính đến thời điểm này, các địa phương đã phê duyệt 20 phương án bồi thường, với tổng diện tích đất thu hồi 93,14 ha, tổng kinh phí hơn 309,4 tỉ đồng. Khối lượng mặt bằng đã bàn giao đạt 9,52 km trên tổng chiều dài toàn tuyến 34,85 km, tương đương khoảng 28%.

Song song với việc hoàn thiện hồ sơ và tổ chức chi trả, chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, qua đó tạo sự đồng thuận và ủng hộ đối với dự án.

Theo kế hoạch, công tác chi trả, bàn giao mặt bằng đối với đất nông nghiệp sẽ hoàn thành trước ngày 30.3; đối với đất ở, dự kiến hoàn thành trước ngày 30.5.

Gia Lai: Khẩn trương chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - ảnh 2
Chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

Được biết, Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, có chiều dài 34,85 km, đi qua 6 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tuyến có điểm đầu tại Km90+000 (xã Lơ Pang) và điểm cuối tại Km124+851 (phường Hội Phú), với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 331 ha, ảnh hưởng khoảng 1.449 hộ dân.

Đánh giá về kết quả đạt được, ông Trần Huy Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, sự hợp tác và đồng thuận của người dân trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng đã giúp dự án sớm có quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu triển khai thi công, góp phần thúc đẩy tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư của tuyến cao tốc.