Gia Lai căng mình giữ rừng giữa mùa nắng nóng
VHO - Nắng nóng kéo dài đã và đang đặt những cánh rừng tại Gia Lai ở cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao nhất. Để bảo vệ diện tích rừng khổng lồ lên đến gần 1 triệu ha, các lực lượng chức năng của địa phương căng mình triển khai kịch bản ứng phó “4 tại chỗ”, siết chặt kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn và dập tắt mọi nguy cơ cháy rừng từ sớm, từ xa.

Chuyển từ giám sát sang trực chiến
Tại Gia Lai, giữa cao điểm nắng nóng mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao khi toàn tỉnh hiện có 1 triệu ha rừng, trải rộng trên địa bàn lớn. Liên tục trong những ngày qua, các cán bộ kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Sơn phối hợp với các đơn vị chủ rừng, các địa phương tổ chức tuần tra, quan sát lửa rừng.
Nắng nóng gay gắt kéo dài đã đặt toàn bộ diện tích lâm phận vào tình trạng báo động cấp cao nhất. Mọi hành vi bất cẩn với lửa lúc này đều tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng trên diện rộng, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống rừng phòng hộ cũng như diện tích rừng sản xuất của cộng đồng.
Ông Ngô Hữu Niên, Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Sơn cho biết: “Đơn vị quản lý hơn 41.000ha rừng, hiện toàn bộ diện tích đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp V, là cấp cực kỳ nguy hiểm.
Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan kéo dài, toàn bộ lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực đã chuyển từ trạng thái giám sát sang trực chiến. Mọi phương án “4 tại chỗ” đã sẵn sàng, bởi chỉ cần chậm trễ một phút, công sức giữ rừng hàng chục năm có thể tan thành mây khói”.
Theo ông, những ngày gần đây, đơn vị yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát rừng để kịp thời phát hiện các điểm phát lửa, thực hiện phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
“Đơn vị cũng yêu cầu bộ phận chuyên môn liên tục rà soát các biến động nhiệt qua vệ tinh, bất cứ khi nào phát hiện tín hiệu nhiệt bất thường, thông tin tọa độ sẽ được đẩy thẳng xuống tổ công tác gần nhất để xác minh và xử lý ngay”, ông Ngô Hữu Niên cho biết thêm.
Ngược lên đèo An Khê, rồi đến hơn 800ha rừng thông tại khu vực đèo Mang Yang cũng đang nằm trong cấp cảnh báo cháy rừng cao nhất. Trước tình trạng này, các tổ nhận khoán bảo vệ rừng được huy động tối đa, luân phiên kiểm tra từng khu vực, đặc biệt là những điểm có nguy cơ cháy cao.
Ông Phạm Đức Mạnh, tổ nhận khoán bảo vệ rừng thôn 9, xã Đak Pơ chia sẻ: Tổ nhận khoán bảo vệ rừng của chúng tôi ngày nào cũng cắt cử anh em đi kiểm tra khu vực được giao khoán. Trong điều kiện thời tiết khô hanh như hiện nay, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn hiện hữu bất cứ lúc nào, cho nên anh em không được phép lơ là.
Tại lâm phận thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, nhiều diện tích rừng đang đứng trước nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Theo ông Lê Thái Hùng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, đơn vị đã ban hành kế hoạch phòng cháy, chữa cháy trong đợt nắng nóng này; trong đó, tổ chức trực 24/24, canh gác tại các điểm có nguy cơ cháy cao, đặc biệt là các diện tích rừng liền kề với rừng sản xuất.
Theo ông Hùng, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cơ sở đã được kiện toàn, cùng 4 tổ nhận khoán với hơn 100 thành viên luôn sẵn sàng ứng trực. Việc phát dọn, xử lý thực bì được triển khai có kiểm soát nhằm giảm vật liệu cháy trong rừng.

Trong xử lý thực bì, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê đều có sự phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm khu vực An Khê cũng như UBND xã Đak Pơ. “Trước khi tiến hành xử lý, nhất là vào các buổi chiều, chúng tôi đều đặt biển báo ở chân đèo và đỉnh đèo Mang Yang. Đồng thời thông báo cho UBND xã và kiểm lâm địa bàn biết để phối hợp, giám sát”, ông Hùng nói.
Tăng cường cho các “điểm nóng”
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, địa phương hiện có 987.000ha đất có rừng, tỷ lệ che phủ hơn 45%. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng, đặc biệt tại các khu vực rừng trồng và vùng giáp ranh khu dân cư, luôn ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.
Để chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đang rà soát, phân vùng các khu vực trọng điểm theo từng thời điểm, đặc biệt tại rừng khộp, khu vực giáp ranh và những nơi có nguy cơ cao trong mùa khô.
Trên cơ sở đó, lực lượng kiểm lâm sẽ linh hoạt điều chuyển cán bộ giữa các địa bàn để tăng cường cho các “điểm nóng”. Cùng đó, lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, trực chốt tại khu vực có nguy cơ cháy cao; phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng và người dân để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ gây cháy.
Ông Phan Văn Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: "Chúng tôi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Gia Lai kiện toàn tổ chức, bộ máy, phân công lực lượng các hạt kiểm lâm ở khu vực; thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong phòng cháy, chữa cháy rừng".
Cũng theo ông Hải, đơn vị còn tham mưu cho Sở, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô. Các khu vực thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa là chính; khi phát hiện cháy thì khẩn trương phối hợp với lực lượng tại chỗ để chữa cháy kịp thời, tránh cháy lan, cháy lớn.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, hôm nay (4.5), Gia Lai có tới 135/135 xã, phường có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), cho thấy áp lực về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời điểm này tại Gia Lai là vô cùng lớn.
Trong khi lực lượng chức năng đang căng mình “trực chiến” xuyên ngày đêm, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần tự giác và tuyệt đối chấp hành các quy tắc an toàn về lửa rừng.
Việc phòng cháy, chữa cháy rừng chỉ đạt hiệu quả tối ưu khi có sự đồng lòng của xã hội, bởi đây không còn là trách nhiệm riêng của lực lượng chuyên trách mà là nghĩa vụ của mọi công dân.

RSS