Ghép tủy thành công giúp 3 bệnh nhi vượt qua bệnh hiểm nghèo

THÙY AN

VHO - Ngày 10.4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa tổ chức lễ ra viện cho 3 bệnh nhi đã được ghép tủy đồng loại thành công điều trị tan máu bẩm sinh và ghép tế bào gốc tự thân điều trị u nguyên bào thần kinh.

Ghép tủy thành công giúp 3 bệnh nhi vượt qua bệnh hiểm nghèo - ảnh 1
Ba bệnh nhi được ghép tủy và ghép tế bào gốc thành công trong ngày ra viện

Theo đó, bệnh nhi Nguyễn Trần Phúc V., 11 tuổi, quê Vĩnh Long, được chẩn đoán Beta-Thalassemia (tan máu bẩm sinh) từ khi 4 tháng tuổi, phải truyền máu định kỳ và thải sắt kéo dài.

Sau khi được xác định phù hợp HLA 12/12 với anh trai ruột, bệnh viện đã tiến hành ghép tế bào gốc thành công, mở ra cơ hội điều trị triệt để. Đây là ca ghép tủy đồng loại điều trị Thalassemia thứ 16 được Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công.

Hai bệnh nhi còn lại là Nguyễn Minh H. (4 tuổi, TP.HCM) và Đinh Hoàng Bảo A. (3 tuổi, Lâm Đồng) đều mắc u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. Sau quá trình điều trị hóa chất và hội chẩn, các bác sĩ đã thực hiện ghép tế bào gốc tự thân, giúp các bệnh nhi phục hồi tốt, sức khỏe ổn định.

Ghép tủy thành công giúp 3 bệnh nhi vượt qua bệnh hiểm nghèo - ảnh 2
Các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế trao đổi về quá trình và kết quả ghép tủy đối với 3 bệnh nhi

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị hiệu quả đối với Thalassemia thể nặng và góp phần kéo dài sự sống cho trẻ mắc các bệnh ung thư nguy cơ cao.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 - 2.500 trẻ mắc Thalassemia thể nặng, phải điều trị lâu dài với nhiều biến chứng.

Từ năm 2019 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện 71 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 16 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi Thalassemia chỉ trong vòng 1,5 năm. Bệnh viện cũng là đơn vị tiên phong triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có ghép bất đồng nhóm máu.