Gắn mục tiêu giảm nghèo với chăm sóc dinh dưỡng cộng đồng
VHO – Xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) triển khai Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chương trình không chỉ giúp trẻ em phát triển toàn diện mà còn góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Chị Nguyễn Thị Mỹ (37 tuổi), thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường thuộc hộ cận nghèo có con được hưởng lợi từ Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng của địa phương. Hoàn cảnh của chị là mẹ đơn thân có 4 đứa con, trong đó con trai út 8 tuổi của chị bị suy dinh dưỡng.
Năm 2024, qua theo dõi, khám sàng lọc, Trạm Y tế Bình Hải đã phát hiện trường hợp con chị Mỹ và đưa cháu bé vào diện được hỗ trợ can thiệp.
"Con tôi được hỗ trợ vi chất từ chương trình cải thiện dinh dưỡng. Được cán bộ Trạm Y tế đến tận nhà tuyên truyền đã giúp tôi hiểu và nắm được một số kiến thức cơ bản trong thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ, nhất là việc bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của con. Đến nay, con tôi cơ bản đều phát triển tốt, cải thiện chiều cao và cân nặng", chị Mỹ cho hay.
Huyện Ninh Hải tập trung cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em nghèo
Chị Nguyễn Thị Thương, Chuyên trách dinh dưỡng Trạm Y tế Bình Hải (xã Vạn Tường) cho biết, mục tiêu trọng tâm của Tiểu dự án là cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, qua đó góp phần nâng cao thể chất, trí tuệ và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của người dân, chương trình mang lại những kết quả tích cực. Nhiều hoạt động được triển khai tập trung vào nhóm trẻ em dưới 16 tuổi - đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất bởi thiếu hụt dinh dưỡng.
Nhờ đó, trẻ em thuộc diện nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo đã được thụ hưởng chương trình; trong đó có nhiều trẻ dưới 5 tuổi được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và tư vấn chế độ ăn hợp lý.
"Trong tháng 12 này, Trạm Y tế xã sẽ tiến hành cân đo, đánh giá lại cho trẻ 0-16 tuổi trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo, có tổng cộng 53 trẻ. Công tác truyền thông, giáo dục dinh dưỡng được triển khai thường xuyên, đa dạng về hình thức và phù hợp với đối tượng", chị Thương thông tin.

Ngày 4.12, Phòng Văn hoá – Xã hội xã Vạn Tường tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Tiểu dự án 2 – Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.
Tham gia hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo Trạm Y tế, chuyên viên phụ trách dinh dưỡng Trạm Y tế, Y tế thôn, Y tế trường học, cộng tác viên y tế, cộng tác viên dinh dưỡng, người chăm sóc trẻ tại các nhóm trẻ độc lập tư thục.
Phó Trưởng Phòng Văn hoá – Xã hội xã Vạn Tường Nguyễn Đức Thịnh cho biết, việc nâng cao nhận thức và kiến thức về dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, thiếu vi chất mà còn góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
Đội ngũ nhân viên Y tế xã, Y tế thôn, Y tế trường học và cộng tác viên dinh dưỡng cộng đồng đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc triển khai các chương trình dinh dưỡng tại cơ sở; trực tiếp tiếp xúc, tuyên truyền, tư vấn, theo dõi và chăm sóc sức khoẻ cho người dân.
“Lớp tập huấn là cơ hội để cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi những phương pháp mới trong việc sàng lọc, phát hiện và quản lý suy dinh dưỡng, đặc biệt là suy dinh dưỡng cấp tính tại cộng đồng”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Hội nghị được Cử nhân nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản của Trung tâm Y tế Bình Sơn chia sẻ các chuyên đề như: giáo dục dinh dưỡng cho người chăm sóc trẻ, chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về dinh dưỡng và vận động thể lực trong trường học.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống người dân vùng khó khăn, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

RSS