Khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Đà Nẵng:

“Gần dân, vì dân” ngay từ những quyết sách đầu tiên

ĐỨC HOÀNG

VHO - Với yêu cầu cao về hiệu lực, hiệu quả, nhiệm kỳ mới của HĐND TP. Đà Nẵng được kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách.

Sáng 14.4, HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của bộ máy chính quyền trong nhiệm kỳ mới.

“Gần dân, vì dân” ngay từ những quyết sách đầu tiên - ảnh 1
HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong việc chuyển giao trọng trách giữa hai nhiệm kỳ, kiện toàn bộ máy chính quyền thành phố, tạo nền tảng để bộ máy nhà nước ở địa phương sớm đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Kỳ họp tập trung vào các nội dung mang tính nền tảng như: nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XI; bầu các chức danh lãnh đạo HĐND TP, thành lập Ban Dân tộc, bầu Trưởng các Ban HĐND TP; bầu các chức danh của UBND TP; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân khu vực; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, đây là những nội dung có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc hình thành bộ máy lãnh đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của HĐND, UBND TP trong suốt nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, xuất phát từ yêu cầu phát triển thực tiễn, chương trình kỳ họp được bổ sung nội dung làm việc vào buổi chiều. Theo đó, HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị một số vấn đề do UBND TP trình trên các lĩnh vực đô thị, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội và pháp chế.

Việc bổ sung chương trình không làm thay đổi tính chất của Kỳ họp thứ nhất, nhưng cho thấy yêu cầu cấp thiết đối với bộ máy chính quyền thành phố sau khi được kiện toàn là phải bắt tay ngay vào công việc, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay gián đoạn trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, điều này cũng thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND và UBND trong việc cụ thể hóa chủ trương, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực.

Theo ông Dũng, toàn bộ nội dung của kỳ họp - từ công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy đến việc xem xét, quyết nghị các vấn đề cấp thiết - đều có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng hoạt động của HĐND, UBND TP, cũng như hiệu quả vận hành của chính quyền thành phố.

Những quyết định này sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri, cũng như năng lực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chăm lo đời sống Nhân dân.

“Gần dân, vì dân” ngay từ những quyết sách đầu tiên - ảnh 2
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh đây là kỳ họp mở đầu cho một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với bộ máy chính quyền thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nhưng trên hết phải là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Do đó, cần xây dựng một HĐND “gần dân, hiểu dân, vì dân”, mọi chủ trương, quyết sách đều hướng tới mục tiêu cao nhất là người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, khi lòng dân được lắng nghe, ý dân được phản ánh trung thực và mỗi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống, thì hiệu lực của chính quyền sẽ được nâng cao và niềm tin của Nhân dân sẽ ngày càng được củng cố.

Định hướng cho nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Đà Nẵng phải phát triển nhanh và bền vững hơn, giữ vai trò cực tăng trưởng của cả nước; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.

Trên tinh thần đó, HĐND TP được đề nghị tập trung cụ thể hóa kịp thời, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Trọng tâm là các định hướng lớn như xây dựng Khu thương mại tự do, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

“Gần dân, vì dân” ngay từ những quyết sách đầu tiên - ảnh 3
Một góc trung tâm TP. Đà Nẵng

Mỗi nghị quyết phải thực sự trở thành công cụ tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược và tạo môi trường cạnh tranh quốc tế; đồng thời thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, HĐND cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng thẩm tra, chất vấn và giải trình; tăng tính tranh luận, phản biện, bảo đảm các quyết sách dựa trên thực tiễn và dữ liệu. Công tác giám sát phải đi vào trọng tâm, làm rõ trách nhiệm đến cùng, tránh tình trạng “giám sát xong để đó”...

Đối với mỗi đại biểu HĐND, yêu cầu đặt ra là phải phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, theo sát và đôn đốc giải quyết kiến nghị của Nhân dân, đặc biệt hướng mạnh về cơ sở, vùng khó khăn và khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

“Ngay từ hôm nay, toàn bộ hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Mỗi quyết định, mỗi hành động đều phải hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.